Tu-160 của Nga được trang bị động cơ mới với uy lực gấp bội

Chiếc Tu-160 của Nga được trang bị với động cơ mới loại NK-32-02 đã được chuyển tới lực lượng Không quân Vũ trụ, sẵn sàng tiến hành thử nghiệm.

Truyền thông quốc tế vừa cho biết, nguyễn mẫu Tu-160 của Nga với động cơ mới loại NK-32-02 đã được hoàn thiện, chuyển giao cho lực lượng không quân vũ trụ, sẵn sàng thử nghiệm.

Truyền thông quốc tế vừa cho biết, nguyễn mẫu Tu-160 của Nga với động cơ mới loại NK-32-02 đã được hoàn thiện, chuyển giao cho lực lượng không quân vũ trụ, sẵn sàng thử nghiệm.

Không chỉ được trang bị động cơ mới, phiên bản cải tiến Tu-160M đời mới này còn được hiện đại hóa hệ thống bay, cùng nhiều thiết bị khác.

Cận cảnh động cơ mới loại NK-32-02 được thiết kế dành cho máy bay ném bom Tu-160.

Quân đội Nga tuyên bố, sẽ có 16 chiếc máy bay ném bom Tu-160 sản xuất từ thời Liên Xô, sẽ được nâng cấp lên chuẩn mới Tu-160M.

Gói nâng cấp sẽ bao gồm hệ thống phòng vệ trên không hiện đại nhất, kèm theo đó là các thiết bị liên lạc toàn cầu.

Quan trọng nhất, những oanh tạc cơ Tu-160M sẽ có khả năng mang theo "vũ khí độc nhất" (unique weapon), bao gồm các loại vũ khí hạt nhân đời mới với khả năng hoạt động (tầm bắn) được mở rộng tối đa.

Được thiết kế trong những năm 80 của thế kỷ trước, máy bay ném bom Tu-160 với biệt danh Thiên Nga Trắng, từng là huyền thoại một thời của lực lượng ném bom chiến lược tầm xa Liên Xô/Nga.

Nguyên bản ban đầu, loại máy bay ném bom này được trang bị bốn động cơ Samara NK-321. Loại động cơ này cho phép Tu-160 cất cánh với trọng lượng tối đa 275 tấn.

Khả năng mang vác vũ khí của Tu-160 cũng cực kỳ đáng nể với việc mang theo được tối đa 45 tấn vũ khí các loại.

Số lượng vũ khí này sẽ được chiếc Tu-160 treo trong hai khoang chứa vũ khí dưới bụng. Theo thiết kế ban đầu, các khoang chứa này có thể mang theo 6 tên lửa hành trình Kh-55SM hoặc 12 tên lửa hạt nhân tầm ngắn AS-16.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 hiện đang nắm giữ một loạt các kỷ lục hàng không, trong đó có kỷ lục máy bay ném bom có tốc độ bay nhanh nhất.

Tốc độ tối đa của loại máy bay này lên tới 2220 km/h - tương đương với Mach 2.05 - nhanh hơn nhiều so với tốc độ tối đa của tiêm kích F-35.

Trong quá khứ, Ukraine cũng từng sở hữu loại máy bay ném bom cực kỳ hiện đại và nguy hiểm này. Tuy nhiên tới nay, toàn bộ dàn máy bay Tu-160 của Ukraine đã bị phá hủy hoặc bị bán lại của Nga.

Hiện tại, chỉ còn Nga là quốc gia duy nhất đang sở hữu loại oanh tạc cơ Tu-160 trong biên chế, tuy nhiên quốc gia này cũng chỉ có 17 máy bay ném bom Tu-160. Nguồn ảnh: Pinterest.

Máy bay ném bom Tu-160 của Nga thể hiện khả năng mang vũ khí của mình. Nguồn: RussianVoyge.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/tu-160-cua-nga-duoc-trang-bi-dong-co-moi-voi-uy-luc-gap-boi-1509367.html