Từ 15-11: Chớ dại gièm pha người sinh con một bề!

Mức phạt mới cho hành vi xúc phạm người sinh con một bề là từ 200.000 500.000 đồng, cao hơn so với quy định trước đây.

Từ ngày 15-11-2020, Nghị định 117/2020 quy định về xử phạt hành chính trong trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực.

Nghị định này sẽ tăng mức phạt đối với những cá nhân có lời nói hoặc hành động xúc phạm danh dự, nhân phẩm người sử dụng biện pháp tránh thai hoặc người sinh con một bề (toàn con trai hoặc sinh toàn con gái).

Cụ thể, mức phạt mới cho hành vi nêu trên là phạt tiền từ 200.000 – 500.000 đồng, cao hơn so với quy định trước đây (Nghị định 176/2013) chỉ quy định phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng.

Quy định nêu trên được cho là tiến bộ, được nhiều người ủng hộ, làm góp phần xóa bỏ suy nghĩ trọng nam khinh nữ, sinh con trai để nối dõi tông đường...

Những câu chuyện thực tế về các gia đình cố sinh cho bằng được con trai mới dừng hay chuyện nói lời không hay dành cho những gia đình sinh toàn con trai hoặc toàn con gái lại không hiếm gặp.

Gia đình chị PYTN (quận 3, TP.HCM) mới sinh thêm đứa thứ hai là con gái, cháu đầu lòng cũng là con gái nên thỉnh thoảng chị PYTN vẫn nhận được những câu nói của nhiều người như "Chắc là phải sinh thêm đứa nữa để kiếm thêm thằng cu rồi"; "Còn trẻ mà đẻ được thì cứ đẻ, kiếm thằng cu cho vui cửa vui nhà"...

Hay như gia đình bà TTA (Bình Dương) hiện có năm người con đều là con gái đã trưởng thành, nhiều trong số con đó đã đi lấy chồng. Vậy nhưng cho đến nay, thỉnh thoảng bà A. vẫn hay bị nhiều người nói, góp ý bằng những câu như: "Đẻ con gái nhiều để làm gì rồi về già chúng nó cũng đi lấy chồng hết rồi hai vợ chồng già lủi thủi sống với nhau, cố đẻ thằng con trai thì giờ có phải tốt hơn không"; "Con gái là con của người ta, con trai mới là con của mình"...

Một trường hợp khác là gia đình bà VB (Nam Định) sinh ba người con đều là con trai nhưng vẫn nhận được các câu nói như: "Tam nam thì bất phú"; "Mơ đẻ con trai cho lắm vào để rồi già nó phá tan cửa nát nhà"...

Những tư tưởng ấu trĩ ngày xưa cộng thêm tư tưởng phong kiến phải có con trai để nối dõi tông đường đã khiến cho không ít phụ nữ gia đình thời xưa bị ép sinh, tâm lý căng thẳng, góp phần gây mất cân bằng giới tính khi sinh.

Hiện nay, mặc dù xã hội đã phát triển, trình độ của người dân cũng được nâng lên nhưng vẫn còn không ít một bộ phận nhỏ gia đình, nhất là ở những vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn vẫn còn tư tưởng lựa chọn giới tính khi sinh.

Quy định thì đã có, mức phạt cũng đã được tăng lên nhưng câu chuyện phát hiện và xử phạt lại không hề dễ dàng. Bởi trước đây đã từng có mức phạt cho hành vi này (dù là khá thấp) theo Nghị định 176/2013 nhưng chẳng thấy ai bị xử phạt.

Tôi nghĩ để có cơ sở sử phạt, người nào hay rơi các trường hợp bị nhiều người nói gièm pha, mỉa mai về chuyện sinh con một bề thì nên lén ghi âm, ghi hình lại sau đó đưa cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Chỉ có như vậy thì mới mong những người hay gièm pha mới biết mà chừa.

Nhiều bạn đọc ủng hộ

Sau khi PLO đăng tải thông tin "Từ 15-11: Tăng mức phạt xúc phạm người sinh con một bề", nhiều bạn đọc bình luận ủng hộ quy định mới này.

- "Tăng là đúng rồi. Ghét mấy người quan niệm ấu trĩ. Có đứa đầu lo tò mò hỏi trai hay gái. Có đứa thứ hai là mệt mỏi từ lúc mang bầu cho đến lúc sinh cứ phải trả lời những câu hỏi của nhiều người về đứa trẻ trong bụng là gái hay trai. Đẻ ra rồi, nếu cùng một bề (đặc biệt là bề gái) thì càng bị hỏi những câu vô duyên. Con nào cũng là con, sao người ta phải phân biệt đối xử đứa con mà người khác đang mang nặng đẻ đau dành hết tình yêu thương từ khi nó mới chào đời vậy? Tôi thấy chuyện xúc phạm người sinh con một bề này phạt có 500 ngàn cũng chẳng bõ bèn gì. Phạt 5 triệu mới xứng!"- Bạn đọc Tú Lệ

- "Tôi cũng là nạn nhân của chuyện xúc phạm người sinh con một bề. Có hai đứa con gái đẹp ngoan, yêu thương hết mực. Vậy mà thỉnh thoảng lại bị góp ý là đẻ thêm thăng cu nữa đi, kẻo ba nó chỉ được ngồi chiếu dưới dành cho các ông ngoại thôi. Mỗi lần nghe vậy bực lắm. Tôi còn bực huống gì ông chồng tôi"- Bạn đọc Trinh Uyển.

- Tôi đợi chừng nào có ai đó bị phạt, tôi sẽ treo hình ảnh đó trước nhà mình để làm gương cho những người vô duyên hay bước vô nhà là hỏi chuyện trai gái, chấm điểm chuyện sinh đẻ của người ta. Con tôi đẻ ra mà thỉnh thoảng có mấy người vô duyên tới chấm điểm rằng tôi chỉ được 7 điểm thôi vì sinh 2 đứa con gái. Theo họ ai sinh 2 đứa trai là 8 điểm. Sinh trai sau gái đầu là 9 điểm. Sinh gái đầu trai sau là 10 điểm. Ở đâu ra quan niệm kỳ cục vậy? Con nào cũng là con, miễn nó là người tử tế hiếu nghĩa có ích cho xã hội là được rồi. - bạn đọc Vũ Quỳnh Anh

- Phạt ngay và luôn đi, chờ tới 15-11 lâu quá. Tui đang bị gièm pha đây. Đi nhậu lúc nào cũng bị gọi là ông ngoại thì có bị coi là gièm pha không?!- Bạn đọc Tư Chiến

ĐẶNG LÊ

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-doc/y-kien-ban-doc/tu-1511-cho-dai-giem-pha-nguoi-sinh-con-mot-be-941796.html