Tu-142 lập kỷ lục bay đường dài mới

Phi hành đoàn máy bay tuần tra chống ngầm Tu-142 của Hải quân Nga đang tích cực thực hiện những chuyến bay đường dài trong nhiệm vụ huấn luyện tác chiến.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố thông tin cho biết, hai phi hành đoàn máy bay chống ngầm tầm xa Tu-142 của Hạm đội Phương Bắc đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình thường lệ trên vùng biển trung lập của Biển Barents, Biển Na Uy, Biển Bắc và Đại Tây Dương.

Trong 11 giờ, các máy bay đã vượt qua được khoảng 10.000 km. Trong khu vực gần, họ được hộ tống bởi biên đội máy bay chiến đấu MiG-31 từ một trung đoàn hàng không hỗn hợp riêng biệt của Hạm đội phương Bắc.

Các phi công đã rèn luyện những kỹ năng khó, bao gồm lái trên địa hình không định hướng và sự gắn kết của tổ lái khi không có phương tiện kỹ thuật vô tuyến mặt đất tham gia dẫn đường hàng không.

Ở một số chặng nhất định của lộ trình, máy bay tuần tra chống ngầm của Nga được các máy bay chiến đấu nước ngoài hộ tống. Tuy nhiên không có gì đáng tiếc xảy ra vì chuyến bay được thực hiện theo đúng những quy tắc quốc tế về sử dụng vùng trời.

Sự kiện trên diễn ra gần như song song với việc phi hành đoàn oanh tạc cơ siêu âm Tu-160 của Không quân Nga thực hiện chuyến bay dài tới 25 giờ trên không trung và vượt qua quãng đường 20.000 km.

So sánh hai nhiệm vụ trên, Tu-142 đã duy trì tốc độ hành trình ở mức 900 km/h và không tiếp nhiên liệu trên không, trong khi Tu-160 bay hành trình 800 km/h và tiếp dầu 3 lần trên không. Vì vậy đây được xem là kỷ lục mới của Tu-142.

Máy bay tuần tra chống ngầm hạng nặng Tu-142 của Hải quân Nga

Máy bay tuần tra săn ngầm Tu-142 là biến thể đặc biệt của máy bay ném bom chiến lược Tu-95, nó chính thức cất cánh lần đầu tiên vào tháng 12/1972.

Trái tim của Tu-142 là 4 động cơ turbine cánh quạt kép quay trái chiều NK-12MP (mạnh nhất dòng động cơ phản lực cánh quạt) cho tốc độ tối đa 925 km/h, bán kính chiến đấu 6.500 km, trần bay 12.000 m.

Tu-142 có thể thực hiện các nhiệm vụ thám hiểm đại dương đường dài, hoạt động tìm kiếm cứu hộ, theo dõi tàu ngầm hạt nhân đối phương. Về vũ khí, Tu-42 sở hữu pháo 23 mm, mang 400 phao sonar, bom FAB-250, bom chống tàu ngầm PLAB-50 và PLAB-250, ngư lôi, thủy lôi, tên lửa không đối hải.

Phi hành đoàn của Tu-142 tổng cộng 9 người, bao gồm chỉ huy, phó chỉ huy, hoa tiêu, kỹ sư, nhân viên phụ trách thiết bị dò tìm.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tu-142-lap-ky-luc-bay-duong-dai-moi-3419471/