Tu-142 của Nga bay suốt 13 giờ, tuần tra ở Thái Bình Dương

Hai máy bay chống ngầm tầm xa Tu-142 đã hoàn thành chuyến bay theo kế hoạch, với lộ trình bay dọc bờ biển phía Bắc của quần đảo Aleutian và bờ biển phía Tây của Alaska và Canada.

Máy bay Tu-142 của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Máy bay Tu-142 của Nga. (Nguồn: Sputnik)

THX đưa tin, ngày 6/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, 2 máy bay chống ngầm tầm xa Tu-142 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã tiến hành chuyến tuần tra theo kế hoạch, trong không phận trên vùng biển trung lập ở Thái Bình Dương.

Bộ trên cho biết hai máy bay này đã hoàn thành chuyến bay theo kế hoạch, với lộ trình bay dọc bờ biển phía Bắc của quần đảo Aleutian và bờ biển phía Tây của Alaska và Canada.

Hai chiếc Tu-142 được hộ tống bởi một cặp máy bay tiêm kích đánh chặn tầm cao MiG-31BM.

Trong chuyến bay kéo dài 13 giờ đồng hồ không nghỉ này, hai chiếc Tu-142 đã được tiếp liệu trên không nhờ một máy bay Il-78.

Tu-142 là loại máy bay chống ngầm tầm xa, được tạo ra trên nền tảng của máy bay ném bom Tu-95 và được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt các tàu ngầm hạt nhân.

Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng trong các nhiệm vụ trinh sát tầm xa trên biển cũng như các sứ mệnh tìm kiếm cứu hộ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hai-may-bay-tu142-cua-nga-tuan-tra-o-thai-binh-duong/588667.vnp