Từ 12 giờ ngày 7/5, Đà Nẵng chỉ được bán thức ăn qua mạng và mang đi

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ 12 giờ ngày 7/5, Đà Nẵng quyết định dừng việc kinh doanh cửa hàng ăn uống; chỉ bán hàng qua mạng, bán hàng mang đi. Nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tối 6/5, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký công văn về việc tiếp tục dừng dịch vụ để phòng chống dịch.

Theo đó, tiếp tục thực hiện công văn ngày 3/5 của UBND TP Đà Nẵng về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu kể từ 12 giờ ngày 7/5 cho đến khi có thông báo mới, tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Chỉ được bán cho khách hàng mang đi, đặt hàng, bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng. Nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/tu-12-gio-ngay-75-da-nang-chi-duoc-ban-thuc-an-qua-mang-va-mang-di-l0pEJZCMg.html