Từ 12 giờ ngày 13-6, phong tỏa xã Mỹ Hạnh Đông ở Tiền Giang

Trưa 13-6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) Trần Văn Thức đã ký quyết định phong tỏa xã Mỹ Hạnh Đông nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch và ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng. Thời gian phong tỏa từ 12 giờ ngày 13-6 đến khi có thông báo mới.

Phun khử trùng tại khu vực phong tỏa của chợ Ba Dừa (xã Long Trung, huyện Cai Lậy).

Phun khử trùng tại khu vực phong tỏa của chợ Ba Dừa (xã Long Trung, huyện Cai Lậy).

Trong thời gian áp dụng các biện pháp phong tỏa, tất cả người dân đang sinh sống tại khu vực trên không được ra khỏi khu vực phong tỏa (trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, ấp cách ly với ấp, xã cách ly với xã; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Trần Văn Thức cho biết, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã diễn biến phức tạp. Trong đó, xã Mỹ Hạnh Đông có nhiều ca F1 nghi trở thành F0. Hiện tại, địa phương có 14 ca nghi nhiễm tập trung ở xã Mỹ Hạnh Đông. Hiện, các trường hợp này chưa có kết quả chính thức nhưng khả năng dương tính rất cao.

Ngành chức năng đã truy vết được 80 F1 của khu vực này và đang tiếp tục truy vết tiếp. Trên địa bàn, một số cơ sở cách ly đã quá tải. Thị xã Cai Lậy đang chuẩn bị thêm một số cơ sở cách ly để tiếp tục đưa các trường hợp F1 về đây cách ly theo quy định.

Lực lượng phòng, chống dịch thị xã Cai Lậy chuyển thức ăn cho các trường hợp cách ly tại một điểm cách ly trên địa bàn thị xã.

Về lực lượng hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đồng chí Trần Văn Thức cho rằng: “Nếu phong tỏa xã Mỹ Hạnh Đông, chúng tôi cần phải bố trí 30 người cho một ca/14 chốt. Ngoài ra, còn bố trí thêm lực lượng cho xã Nhị Quý (có ca nhiễm Covid-19 trước đó) và ca nghi nhiễm đang phong tỏa tại ấp Phú Thuận (xã Long Khánh).

Với tình hình hiện tại, lực lượng chống dịch cơ bản đáp ứng. Tuy nhiên, địa phương lo lắng khi các lực lượng này tiếp xúc với các F1. Khi các F1 trở thành F0 thì một lực lượng chống dịch không nhỏ buộc phải cách ly theo quy định. Đến thời điểm đó, quân số hỗ trợ chống dịch sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng có công văn chỉ đạo, tạm dừng các hoạt động kinh doanh xổ số từ ngày 13-6 đến khi có thông báo mới.

Được biết, đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận 25 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 11 trường hợp là người nhập cảnh từ nước ngoài được cách ly ngay, một trường hợp từ vùng dịch về sau khi hoàn thành cách ly tập trung và 13 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng.

NGUYỄN SỰ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tu-12-gio-ngay-13-6-phong-toa-xa-my-hanh-dong-o-tien-giang-650512/