Từ 11/6, kéo dài thời gian thông quan qua cầu phao Km3+4 Hải Yên (TP Móng Cái)

Đồng chí Lương Quang Sở, Trưởng Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, cho biết: Sau thời gian nỗ lực trao đổi, hội đàm của TP Móng Cái với TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc), từ ngày 11/6, phía bạn đã thống nhất kéo dài thời gian thông quan tại Lối mở Km3+4 Hải Yên (TP Móng Cái) và cặp chợ biên mậu Đông Hưng qua cầu phao tạm trên sông Ka Long.

Cụ thể: Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 12 giờ đến 16 giờ Việt Nam, tăng 3h so với trước đây; ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ tạm thời chưa thông quan. Với việc kéo dài thời gian thông quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nông sản, thủy sản, hoa quả Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa, không bị ùn tắc do thời gian thông quan như trước đây không đáp ứng được nhu cầu.

Đây là kết quả của sự vào cuộc đồng hành cùng doanh nghiệp của TP Móng Cái nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh hậu dịch Covid-19; quyết liệt, sáng tạo thực hiện các giải pháp nhằm đạt mục tiêu kép theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh.

Trần Tương – Trần Bình (Trung tâm TT-VH Móng Cái)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202006/tu-116-keo-dai-thoi-gian-thong-quan-qua-cau-phao-km34-hai-yen-tp-mong-cai-2487368/