Từ 10/7: Thông tuyến đường sắt cao tốc Nam Ninh (Quảng Tây) tới Hồng Kông

Theo thông tin từ Công ty Hữu hạn Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc chi nhánh Nam Ninh, kể từ ngày 10/7 các tỉnh, thành phố của Trung Quốc sẽ khai thác các tuyến đường sắt vận tải hành khách theo sơ đồ mới. Theo đó, hằng ngày sẽ có một đôi tàu sắt cao tốc chạy giữa TP Nam Ninh và Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, với tổng thời gian hành trình là 3 giờ 59 phút. Đây là lần đầu tiên thông tuyến đường sắt cao tốc giữa 2 địa phương này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo mạng Tin tức Quảng Tây)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo mạng Tin tức Quảng Tây)

Được biết, tuyến tàu chạy từ Nam Ninh tới ga Tây Cửu Long (Hồng Kông) có mã hiệu G417/418, sử dụng loại toa tàu CRH380A, hằng ngày xuất phát từ ga Nam Ninh Đông lúc 11h14', đến ga Tây Cửu Long lúc 15h13'; tuyến ngược lại xuất phát từ ga Tây Cửu Long lúc 15h33', đến ga Nam Ninh Đông lúc 19h32'. Trong suốt hành trình, tàu dừng lại ở 4 ga, là: Ngô Châu Nam, Phật Sơn Tây, Quảng Châu Nam và Thâm Quyến Bắc.
Hành khách đi tuyến tàu này chỉ cần làm thủ tục nhập cảnh theo phương thức “một dừng”, tức là làm thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh đều tại ga Tây Cửu Long (Hồng Kông).

Các tuyến tàu trong hệ thống đường sắt Quảng Châu - Thâm Quyến - Hồng Kông tới ga Tây Cửu Long (Hồng Kông) đều phải nộp thêm phụ phí 1.500 đô la Hồng Kông, đối với tất cả những tuyến khác đến ga Tây Cửu Long sẽ phải nộp thêm phụ phí là 3.000 đô la Hồng Kông. Theo ngành đường sắt Trung Quốc, nếu hành khách gặp phải tình trạng nhầm ga, quá ga, cần báo ngay với nhân viên đường săt. Nếu đến ga cuối Tây Cửu Long quá 10 phút mà không báo sẽ bị xử lý theo hình thức không có vé.

Theo Khang An - Hoàng Hữu Hiền/Nhật báo Quảng Tây
Biên dịch: Minh Tiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/quoc-te/201906/tu-107-thong-tuyen-duong-sat-cao-toc-nam-ninh-quang-tay-toi-hong-kong-2444306/