Từ 1-8, Hà Nội dừng hoạt động quán bar, karaoke, quán nước vỉa hè

Chiều 31-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức phiên họp trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã.

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Nguyễn Hợp)

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Nguyễn Hợp)

Chiều 31-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức phiên họp trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã.

Theo báo cáo của đại diện Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13 giờ ngày 31-7, ngoài hai trường hợp mắc Covid-19 đã được công bố, gồm bệnh nhân số 447, trú tại Mễ Trì Thượng (quận Nam Từ Liêm) và bệnh nhân số 459, trú tại Hoàng Hoa Thám (quận Tây Hồ), đều từ Đà Nẵng trở về, thành phố Hà Nội chưa ghi nhận thêm ca bệnh mới.

Theo tổng hợp của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, số lượng người khai báo từ Đà Nẵng và các khu vực có dịch miền trung trở về Hà Nội từ ngày 8-7 là gần 53.770 trường hợp. CDC và các địa phương đã tổ chức xét nghiệm nhanh cho gần 18.500 người, ghi nhận 10 trường hợp có kết quả dương tính.

Tất cả các trường hợp xét nghiệm nhanh dương tính đều được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật PCR, kết quả tám trường hợp âm tính, còn hai trường hợp đang chờ kết quả. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành truy vết xử lý đối với các trường hợp mắc Covid-19 trong thời gian qua; tổ chức cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm với những người có tiếp xúc và những người liên quan.

Đến nay đã xác minh 115 trường hợp F1 và lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt được chuyển đến cách ly điều trị tại các bệnh viện.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, mặc dù số lượng người khai báo về từ vùng dịch tăng nhanh, nhưng thành phố sẽ tập trung hoàn thành xét nghiệm nhanh trong ngày 1-8, nếu số người tăng thêm sẽ tiếp tục xét nghiệm.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số lượng người đi về từ vùng dịch, nhất là đi bằng đường bộ, đường sắt, kịp thời thông báo cho cơ quan y tế để tiến hành xét nghiệm.

Từ 0 giờ 1-8, thành phố Hà Nội dừng hoạt động các quán bar, karaoke, quán nước vỉa hè. Các nhà hàng, siêu thị phải thực hiện việc giãn cách, bảo đảm khoảng cách an toàn cho khách hàng. Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp. CDC phải cấp đủ các test nhanh cho các địa phương. Sở Y tế, các địa phương chủ động chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị vật tư tiêu hao phục vụ phòng, chống dịch. Sở Công thương chủ động phương án chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Thủ đô.

Tin: ĐẮC SƠN, Ảnh: NGUYỄN HỢP

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tu-1-8-ha-noi-dung-hoat-dong-quan-bar-karaoke-quan-nuoc-via-he-610952/