TTXVN giành giải Nhất Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng

Loạt bài 'Phát triển kinh tế biển Đà Nẵng' của tác giả Trịnh Quốc Dũng (Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại Đà Nẵng) giành giải Nhất trong nhóm đề tài tuyên truyền về Năm chủ đề 2020 của Đà Nẵng.

Các tác giả đạt giải nhóm đề tài tuyên truyền về Đề án “Xây dựng Đà Nẵng-Thành phố môi trường.” (Ảnh: Văn Dũng - TTXVN)

Các tác giả đạt giải nhóm đề tài tuyên truyền về Đề án “Xây dựng Đà Nẵng-Thành phố môi trường.” (Ảnh: Văn Dũng - TTXVN)

Chiều 17/12, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ tổng kết và trao thưởng “Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2020.”

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 3 nhóm đề tài, mỗi nhóm có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Trong đó, loạt bài “Phát triển kinh tế biển Đà Nẵng” của tác giả Trịnh Quốc Dũng (Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại Đà Nẵng) giành giải Nhất trong nhóm đề tài tuyên truyền về Năm chủ đề 2020 của thành phố Đà Nẵng “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”; tác phẩm “Ứng dụng tiện ích công nghệ để bảo vệ môi trường” của nhóm tác giả Ái Liên-Nhật Hoàng (Đài phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng) giành giải Nhất tại nhóm đề tài tuyên truyền về Đề án “Xây dựng Đà Nẵng-Thành phố môi trường”; Ký sự “Đà Nẵng nơi tuyến đầu chống dịch” của nhóm tác giả Nguyễn Vinh Quang, Nguyễn Tiến Anh, Lê Anh Quân, Lê Tiến Sỹ, Bùi Phước Đạt, Nông Thị Hương Xuân (đơn vị Truyền hình Nhân dân) giành giải Nhất trong nhóm đề tài tuyên truyền về Chương trình “Đà Nẵng-Thành phố 4 an.”

Bà Nguyễn Thị Phượng, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, năm nay, ban tổ chức đã mời những người có kinh nghiệm trong công tác làm báo, quản lý nhà nước về báo chí, chấm giải.

Về phía các tác giả, nhóm tác giả tham dự giải, ngoài các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, ban tổ chức cũng nhận được nhiều tác phẩm của các tác giả đang thường trú ngoài thành phố. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của báo chí đối với giải.

“Các giải báo chí đã góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách quan trọng của thành phố Đà Nẵng; qua đó, vận động, khuyến khích toàn thể nhân dân và các cấp chính quyền thành phố đồng thuận và chung tay vào việc thực hiện các chính sách, chủ trương đúng đắn,” bà Nguyễn Thị Phượng nhấn mạnh.

Ban tổ chức nhận thấy, các tác phẩm dự thi đã chứng tỏ phóng viên có sự thâm nhập thực tế, nỗ lực tìm tòi, phát hiện những sự việc có thật, “có vấn đề” đang diễn ra hàng ngày trên địa bàn thành phố để phản ánh.

Ban tổ chức hy vọng Giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng những năm tiếp theo sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng và tham gia của nhiều tác giả, nhóm tác giả cùng nhiều tác phẩm dự thi với nội dung phản ánh đa chiều hơn, góp phần làm phong phú nội dung phản ảnh của từng nhóm đề tài, và hơn thế nữa là giúp cho công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách quan trọng của chính quyền thành phố Đà Nẵng đi vào đời sống một cách hiệu quả, thiết thực.

Qua gần 5 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi thuộc nhiều thể loại: Bình luận, phỏng vấn, phóng sự, ký chân dung, phóng sự ảnh, bài phản ánh... thuộc 4 loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Ban Giám khảo đã chọn 169 tác phẩm vào vòng chung khảo./.

Võ Văn Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ttxvn-gianh-giai-nhat-giai-bao-chi-tuyen-truyen-ve-thanh-pho-da-nang/682802.vnp