TTGDTX Chu Văn An (TPHCM) ký kết hợp tác đào tạo với AI Education

Ngày 2/6, Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) Chu Văn An-TPHCM đã tổ chức ký kết hợp tác đào tạo 'Trí thuệ thông minh và Điện toán đám mây' với Công ty cổ phần Giáo dục sáng tạo Châu Á (AI Education).

Lãnh đạo TTGDTX Chu Văn An và AI Education ký kết hợp tác đào tạo.

Lãnh đạo TTGDTX Chu Văn An và AI Education ký kết hợp tác đào tạo.

Theo đó nội dung hợp tác giữa AI Education và TTGDTX Chu Văn An bao gồm: Tổ chức các lớp học của dự án AWS re/Start dành cho đối tượng là những người bị mất việc do đại dịch Covid-19 hoặc những người có nguyện vọng thay đổi nghề nghiệp.

Lớp học diễn ra trong 12 tuần, người học sẽ được trang bị kiến thức về điện toán đám mây, sau khi hoàn thành chương trình, người học sẽ được cấp chứng chỉ quốc tế của Amazon Web Service và có thể làm việc tại các doanh nghiệp. Lớp học hoàn toàn miễn phí.

Ngoài hai bên sẽ tổ chức các hội thảo “Phổ cập kiến thức về trí thông minh nhân tạo” cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo. Đồng thời tổ chức các lớp học cơ bản và nâng cao về “Điện toán đám mây” và “Trí tuệ nhân tạo” cho học sinh, sinh viên và các cá nhân có quan tâm nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng CNTT.

Ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc TTGDTX Chu Văn Ăn cho biết, trong thời gian qua, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt giai đoạn cả nước cùng chống dịch Covid-19 để từng bước củng cố, phát triển đơn vị theo định hướng mà Sở GD&ĐT đã đề ra.

Ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc TTGDTX Chu Văn An phát biểu về chương trình hợp tác.

Ông Hoàng cho biết, trong giáo dục phổ thông, Trung tâm xây dựng mô hình “Phổ thông ứng dụng”, bên cạnh việc trang bị những kiến thức phổ thông cơ bản, Trung tâm chú trọng hướng dẫn học sinh ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, giảng dạy tiếng Anh, Tin học theo chuẩn quốc gia. Từ đó trang bị những kỹ năng tích ứng cuộc sống cho học sinh, xây dựng lòng nhân ái, tổ chức tập luyện thể thao, văn nghệ…

Về công tác đào tạo, Trung tâm phối hợp các trường cao đẳng, trung cấp tổ chức giảng dạy chương trình Trung cấp nghề cho tất cả học sinh học chương trình phổ thông tại Trung tâm với các nghề thiết thực như: Chăm sóc sắc đẹp, hướng dẫn viên du lịch, chế biến thực phẩm, ứng dụng CNTT, mạng máy tính, logistic, quản lý siêu thị…

Đối với đối tượng người đi làm, Trung tâm đã phối hợp Đại học Đà Nẵng, Đại học Trà Vinh tổ chức các lớp văn bằng 2 cử nhân trực tuyến ngành ngôn ngữ Anh, quản lý nhà nước, luật, quản trị kinh doanh…

Cũng theo chia sẻ của ông Hoàng trong thời gian qua, Trung tâm định hướng phối hợp với các đơn vị có chức năng, có chất lượng để nghiên cứu, tổ chức cập nhật, phổ biến các kiến thức liên quan đến “Trí tuệ nhân tạo” cho học sinh, giáo viên và các cá nhân quan tâm. Qua đó góp phần vào tiến trình xây dựng “Thành phố thông minh” của lãnh đạo TPHCM và “Ngành giáo dục thông minh” của ngành giáo dục TP.

“Việc ký kết hợp tác đào tạo “Trí thuệ thông minh và Điện toán đám mây” với AI Education nhằm hiện thực hóa định hướng trên”, ông Hoàng khẳng định.

Hồ Phúc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/ttgdtx-chu-van-an-tphcm-ky-ket-hop-tac-dao-tao-voi-ai-education-vbUGJfrnR.html