TTC mua lại sở hữu Trường ĐH Yersin Đà Lạt

Ông Đặng Văn Thành, người đứng đầu Tập đoàn TTC thông tin đã hoàn tất giao dịch mua lại Trường ĐH Yersin Đà Lạt.

Đây là thương vụ M&A mới nhất, giúp TTC sở hữu lại trường ĐH vốn trước đây là thành viên trong hệ sinh thái tập đoàn. Mặc dù, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TTC, không chia sẻ cụ thể về giá trị thương vụ này, nhưng cho biết đây là bước khởi đầu để tái lập ngành giáo dục của TTC.

Theo ông Thành, sở dĩ TTC chọn Trường ĐH Yersin Đà Lạt để phát triển lại mảng giáo dục vì thích hợp làm nơi để học tập cho nhiều sinh viên đến từ mọi vùng miền của đất nước.

“Đà Lạt còn là một trong các địa phương có khả năng thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, mang đến cơ hội cho sinh viên được giao lưu, hội nhập đa dạng bản sắc văn hóa và ngôn ngữ, tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm để trở thành “công dân toàn cầu” trong tương lai”, ông Thành chia sẻ.

Sau khi về với chủ mới, các sinh viên của Trường ĐH Yersin Đà Lạt sẽ càng được hỗ trợ trong quá trình học tập, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trực thuộc, gắn đào tạo với thực tiễn, với nghiên cứu - triển khai và các công nghệ hiện đại.

Được biết, TTC là tập đoàn đầu tư đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực, gồm: nông nghiệp, năng lượng, bất động sản, bất động sản công nghiệp và du lịch. Như vậy, sau thương vụ này, TTC đã chính thức nâng quy mô hoạt động trong 6 lĩnh vực.

TTC có quy mô gồm 5 tổng công ty ngành và hơn 120 đơn vị trực thuộc tại các tỉnh thành trên cả nước và các nước trong khu vực như Lào, Campuchia, Singapore.

Hải Hồ

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/ttc-mua-lai-so-huu-truong-dh-yersin-da-lat-106390.html