TT Trump xác nhận sẽ gặp ông Kim Jong Un trong 3-4 tuần tới

Ông Trump tin rằng Triều Tiên thực tâm muốn đàm phán phi hạt nhân hóa và cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ sớm diễn ra, công tác chuẩn bị đang tiến triển tốt đẹp.

"Mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi, thời gian và địa điểm cho cuộc gặp Triều Tiên đang được tính toán", Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ sau cuộc điện đàm cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ngày 28/4. Tổng thống Trump cũng đã thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để thông báo về tiến triển cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết địa điểm dự kiến tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đã được rút gọn xuống 2 hoặc 3, tuy nhiên không công bố chi tiết cụ thể. CBS News tiết lộ Mông Cổ và Singapore là hai địa điểm tiềm năng, tuy nhiên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết chưa có lời đề nghị nào được gửi tới quốc gia Đông Nam Á này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN.

Tổng thống Mỹ cho biết ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có quan hệ công việc rất tốt đẹp. Tổng thống Trump khẳng định ông tin Triều Tiên thực tâm muốn đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân và hai bên đã nhất trí sẽ phối hợp chấm dứt chiến tranh, tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên..

"Trong quá khứ, Mỹ từng bị xỏ mũi ngoạn mục. Lần này chúng ta sẽ không bị 'chơi' như vậy, được chứ?", Tổng thống Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump không quên nhận "chiến công" cho việc bước đầu mang lại triển vọng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và tuyên bố đây là những gì nước Mỹ có thể đóng góp cho thế giới.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/4 xác nhận cuộc gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể diễn ra "trong 3-4 tuần tới".

"Tôi sẽ đến gặp ông ấy. Nếu mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ, tôi sẽ rời khỏi cuộc gặp", Tổng thống Trump phát biểu tại Michigan.

Ông chủ Nhà Trắng khẳng định mục tiêu của cuộc gặp là thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và cho biết tình hình hiện tại rất khó đoán.

"Tôi không thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra vì thú thực là chúng tôi hiện cũng chưa biết", ông Trump nói.

Hội đàm thượng đỉnh liên Triều tạo tiền đề cho cuộc gặp Trump - Kim Jong Un dự kiến diễn ra vào tháng 6. Ảnh: AFP.

Hôm 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tham dự hội đàm thượng đỉnh liên Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Hai nhà lãnh đạo sau đó đưa ra tuyên bố chung lịch sử, cam kết chấm dứt chiến tranh trong năm 2018, hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Các chuyên gia nhận định kết quả cuộc hội đàm liên Triều tạo tiền đề cho cuộc gặp mang tính then chốt với cục diện trên bán đảo Triều Tiên giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Cuộc gặp này dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6.

90s: Những biểu tượng hòa bình của thượng đỉnh liên Triều

Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh lịch sử giữa ông Kim Jong Un và ông Moon Jae In ngày 27/4 cho thấy nhiều biểu tượng hòa bình, thống nhất và hữu nghị.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tt-trump-xac-nhan-se-gap-ong-kim-jong-un-trong-3-4-tuan-toi-post838306.html