TT Trump 'xả' cơn giận sau khi vượt qua luận tội

Tổng thống Trump có bài phát biểu ca ngợi thắng lợi của mình ở phiên xử luận tội tại thượng viện, đồng thời 'xả' giận dữ về các cáo buộc trong suốt nhiệm kỳ.

Bài phát biểu đầy miệt thị và lên án của ông Trump diễn ra ở Nhà Trắng vào chiều 6/2, sau khi phiên xét xử tại Thượng viện Mỹ tuyên ông trắng án ngày trước đó.

Đứng trước các quan chức chính quyền, gia đình và các nghị sĩ Cộng hòa, ông Trump gọi tình báo Mỹ là “những tên cảnh sát tha hóa” vì đã điều tra những giao dịch của ông với Nga trong kỳ bầu cử 2016 và sau đó là chiến dịch buộc Ukraine điều tra đối thủ chính trị Joe Biden của đảng Dân chủ - cáo buộc dẫn đến luận tội.

“Đen tối, cảnh sát tha hóa, không bao giờ được phép lặp lại với tổng thống nào khác”, ông nói. “Thật ô nhục... toàn người xấu”.

 Ông Trump bị cáo buộc đã dọa treo viện trợ quân sự cho Ukraine để chính phủ nước này đồng ý điều tra gia đình ông Biden. Ảnh: AFP.

Ông Trump bị cáo buộc đã dọa treo viện trợ quân sự cho Ukraine để chính phủ nước này đồng ý điều tra gia đình ông Biden. Ảnh: AFP.

Ông Trump bị luận tội với hai tội danh: lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội. Ông bị cáo buộc đã dọa treo viện trợ quân sự cho Ukraine để chính phủ nước này đồng ý điều tra gia đình ông Biden. Tội danh cản trở quốc hội đến từ việc ông Trump ngăn các nhân chứng ra điều trần.

Cuộc bỏ phiếu chiều ngày 5/2 diễn ra hoàn toàn theo đảng phái, nghị sĩ đảng nào bầu theo hướng của đảng đó, và cả hai tội danh đều không đủ số phiếu kết tội, do đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện. Đây là chiến thắng cho Tổng thống Trump sau 5 tháng khủng hoảng bởi vụ bê bối liên quan tới Ukraine.

Ngoại lệ là Thượng nghị sĩ bang Uath Mitt Romney, người đã bỏ phiếu kết tội đối với “lạm dụng quyền lực”.

“Tổng thống yêu cầu chính phủ nước ngoài điều tra đối thủ chính trị của mình, treo viện trợ quân sự cho một nước đồng minh đang chiến tranh với Nga. Mục đích của ông mang tính cá nhân và chính trị, do đó, ông đã phạm tội lạm dụng trắng trợn lòng tin của công chúng”, thượng nghị sĩ bang Utah nói.

“Hành động của ông Trump là đòn tấn công rõ ràng và sự công bằng của bầu cử, vào an ninh quốc gia cũng như các giá trị căn bản của chúng ta. Tác động tới bầu cử để tại vị có thể coi là vi phạm nguy hiểm, lạm quyền nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra”, ông Romney nói thêm.

Tại Nhà Trắng hôm 6/2, ông Trump nhắc tới mọi cáo buộc từ trước tới nay. “Đầu tiên chúng ta trải qua Nga, Nga và Nga”, ông Trump nói. “Vớ vẩn hết”.

Bài phát biểu của ông Trump mang tính thù hằn hơn nhiều so với bài phát biểu của cựu tổng thống Bill Clinton sau khi ông vượt qua luận tội năm 1999, với tội danh nói dối Quốc hội về vụ ngoại tình với thực tập sinh Monica Lewinsky.

Ông Clinton bắt đầu bài phát biểu với lời “nhận lỗi sâu sắc” về những hành động của mình.

Ngược lại, ông Trump công kích Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff, người có vai trò công tố trong phiên xử ở Thượng viện.

“Adam Schiff tha hóa. Lẽ ra ông ta nên theo nghiệp diễn kịch, viết kịch bản, đáng tiếc là ông ta lại theo chính trị”, Trump nói, làm khán giả bật cười. “Còn bà Pelosi là con người đáng ghét”.

TT Trump từ chối bắt tay chủ tịch Hạ viện Trước khi bắt đầu đọc Thông điệp Liên bang vào đêm 4/2, Tổng thống Trump đã từ chối bắt tay Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Bà Pelosi đưa tay ra nhưng ông Trump quay đi.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tt-trump-xa-con-gian-sau-khi-vuot-qua-luan-toi-post1044342.html