TT Trump và ông Kim có thể gặp nhau lần 3 trong năm nay

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump có thể tổ chức thêm một cuộc gặp trong năm nay dù quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa giữa hai nước chưa đạt được tiến triển.

Trả lời Yonhap, nhiều nhà phân tích quốc tế cho rằng hai nhà lãnh đạo đầy cá tính của Mỹ và Triều Tiên có thể tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần ba trong giai đoạn nửa cuối năm 2019.

"Hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim lần ba gần như chắc chắn sẽ diễn ra trong năm 2019", Harry Kazianis, chuyên gia hàng đầu về các vấn đề Triều Tiên tại Trung tâm Lợi ích Quốc gia (Mỹ), trả lời.

"Cả hai đã đến rất gần một thỏa thuận tại Hà Nội và không thể bỏ cuộc vào thời điểm này", ông nói.

Cuộc gặp thượng đỉnh lần hai tại Hà Nội, diễn ra vào cuối tháng 2, kết thúc mà không có tuyên bố chung. Các bên không thể nhất trí về quy mô phi hạt nhân hóa và nới lỏng cấm vận kinh tế Triều Tiên.

Tổng thống Trump vẫn lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận với ông Kim. Nhà lãnh đạo Mỹ đã thực hiện nhiều bước đi ngoại giao thể hiện rõ mục tiêu duy trì bầu không khí thân thiện cho đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai, tổ chức ở Hà Nội vào ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai, tổ chức ở Hà Nội vào ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

"Tổng thống Trump đang tìm cách tái đắc cử, ông ấy chắc chắn muốn một chiến tích đối ngoại trong tay để vận động cử tri, để lại được nghe những người ủng hộ đồng thanh đòi trao giải Nobel cho ông ấy", Kazianis nhận định.

"Những khu vực khác trên thế giới không mở ra cơ hội để chính phủ Trump đạt được thắng lợi mang tính lịch sử như vậy. Triều Tiên có thể giúp ông điền tên vào trang sử mới của đất nước", chuyên gia Mỹ đánh giá.

Ông Kim Jong Un cũng có những động lực riêng để tìm kiếm cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Mỹ trong năm nay.

"Trong khi ông Trump muốn thắng lợi về đối ngoại, ông Kim đang cần nới lỏng cấm vận kinh tế", Frank Aum, chuyên gia cấp cao về Triều Tiên tại Viện Hòa bình Mỹ, đánh giá cơ hội diễn ta hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần ba đang là 50/50.

"Câu hỏi đặt ra là ai đang cần đạt được thỏa thuận hơn", ông nói.

Theo các nhà phân tích, Tổng thống Trump có thể chấp nhận thực trạng Triều Tiên không tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân hay phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, đủ khả năng đe dọa lãnh thổ đất liền của Mỹ.

Trong khi đó, ông Kim Jong Un lại không thoải mái với tình hình cấm vận hiện nay.

"Tôi không nghĩ ông Trump muốn chờ tới thời điểm Triều Tiên thực hiện những động thái mang tính khiêu khích hơn. Điều đó đồng nghĩa Mỹ phải chọn cách tiếp cận quyết liệt hơn hoặc tạo cảm giác rằng chính sách đối phó Triều Tiên của ông Trump đã thất bại ngay trước thềm bầu cử", Aum cảnh báo.

Trong khi đó, Bruce Klingner, chuyên gia về các vấn đề Triều Tiên tại Quỹ Heritage, cho rằng thế giới không nên lạc quan thái quá về khả năng hai nhà lãnh đạo gặp lại trong năm nay.

Ông chỉ ra rằng, kể từ khi hội nghị thượng đỉnh lần hai tại Hà Nội kết thúc, Washington và Triều Tiên vẫn chưa tổ chức các cuộc đàm phán cấp làm việc. Điều này khiến viễn cảnh hội nghị thượng đỉnh lần ba đạt kết quả đột phá, hay thậm chí là được tổ chức trong năm nay, trở nên khá xa vời.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tt-trump-va-ong-kim-co-the-gap-nhau-lan-3-trong-nam-nay-post954931.html