TT Trump tuyên bố bất ngờ về thông tin sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong-un

Hôm 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố bất ngờ khi khẳng định những báo cáo cho rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bị ốm nặng là không đúng sự thật.

“Tôi nghĩ báo cáo là không đúng”, ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày tại Nhà Trắng và khẳng định những thông tin ông nghe được là từ “những tài liệu đã cũ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, thông tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bị ốm nặng là không đúng sự thật. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, thông tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bị ốm nặng là không đúng sự thật. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi có mối quan hệ với Triều Tiên. Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với ông Kim Jong-un và tôi hy vọng ông ấy vẫn ổn”, Reuters dẫn lời ông Trump.

Hôm 20/4, trang web tại Seoul là NK Daily đưa tin, ông Kim đã trải qua “ca phẫu thuật tim mạch” vào ngày 12/4 và sức khỏe gần như đã phục hồi, nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn cần được chăm sóc y tế tại Trung tâm Y khoa Hyangsan, nơi được xem là “bệnh viện riêng của gia tộc họ Kim”.

Hai quan chức giấu tên trong chính quyền Hàn Quốc phủ nhận thông tin mà CNN dẫn lời từ một quan chức Mỹ cho rằng ông Kim Jong-un bị ốm nặng. Nhà Xanh cũng nhấn mạnh không có bất cứ dấu hiệu bất thường nào từ phía Triều Tiên.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien chia sẻ với Fox News rằng, Nhà Trắng vẫn đang theo dõi sát sao tình hình.

Cho tới nay, chưa có tuyên bố chính thức nào từ phía chính phủ Triều Tiên về sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong-un.

Giới chức Mỹ cho rằng, ông Kim có bệnh nền và bị thừa cân. Do đó, hoàn toàn có cơ sở để tin rằng sức khỏe của ông Kim bị ảnh hưởng. Nhưng vẫn chưa có giả thuyết nào cho thấy ông Kim bị đau tim hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Trước đây, ông Kim cũng từng không ít lần biến mất trước dư luận một cách bí ẩn.

Còn theo Bloomberg, ngay cả ông nội của ông Kim Jong-un là cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-il, cha của nhà lãnh đạo Triều Tiên đương nhiệm, cũng từng mắc nhiều bệnh.

Cụ thể, một trong những mối quan ngại lớn nhất đối với sức khỏe của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành là sự xuất hiện của khối u phía sau cổ của ông. Hình ảnh khối u này từng nhiều lần xuất hiện trong những bức ảnh ghi lại những chuyến công tác ở nước ngoài của cố lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, trong những bức ảnh và video được truyền thông Triều Tiên đăng tải, hình ảnh khối u phía sau cổ của ông Kim Nhật Thành chưa từng xuất hiện.

Ông Kim Nhật Thành qua đời vào năm 1994, hưởng thọ 82 tuổi. Nguyên nhân cái chết được cho là do một cơn đau tim. Từng có thông tin cho rằng, ông Kim Nhật Thành bị ám sát trong một chuyến công tác nước ngoài. Nhưng chỉ hai ngày sau, truyền thông quốc gia Triều Tiên đưa hình ảnh ông Kim Nhật Thành vẫn còn sống và xuất hiện tại sân bay Bình Nhưỡng để gặp gỡ một phái đoàn đến từ Mông Cổ.

Trong khi đó, bố của ông Kim Jong-un là ông Kim Jong-il qua đời vào năm 2011 sau một cơn đau tim, hưởng thọ 70 tuổi. Những quan chức Hàn Quốc từng gặp ông Kim Jong-il nhân cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai bên vào năm 2000 cũng cho hay, ông Kim Jong-il có sở thích ăn thực phẩm giàu đạm và nhiều dầu mỡ.

Hồi năm 2014, sau 6 tuần không xuất hiện trước dư luận, ông Kim Jong-un tái xuất với hình ảnh bước chân đi khập khiễng. Trong một động thái hiếm hoi, truyền thông quốc gia Triều Tiên cho biết nguyên nhân khiến ông Kim vắng mặt một thời gian là do cảm thấy “không khỏe”.

Trong khi đó, các cơ quan truyền thông quốc tế nhiều lần đưa tin ông Kim Jong-un bị bệnh gút do thói quen ăn thực phẩm giàu đạm và bị thừa cân giống như ông nội và bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tt-trump-tuyen-bo-bat-ngo-ve-thong-tin-suc-khoe-cua-chu-tich-kim-jong-un-61605.html