TT Trump sắp áp trừng phạt ít nhất 50 tỷ USD lên Trung Quốc

Đây được coi là động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay từ ông Trump để đối phó với nền kinh tế phát triển nhanh của Trung Quốc mà Washington cho rằng đang gây nguy hại cho Mỹ.

Ngày 22/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tuyên bố kế hoạch đánh thuế nặng với Trung Quốc và hạn chế việc đầu tư vào Mỹ của quốc gia châu Á. Kế hoạch này nhằm trả đũa những hành vi ăn cắp bí mật công nghệ và thương mại của Bắc Kinh mà Washington cho rằng đã cướp của các công ty Mỹ hàng tỷ USD doanh thu và làm mất hàng nghìn việc làm.

"Tổng thống sẽ thông báo những hành động ông quyết định thực hiện dựa vào cuộc điều tra về các nỗ lực bóp méo thị trường từ Trung Quốc nhằm cưỡng đoạt, gây áp lực và đánh cắp những công nghệ và sản phẩm sở hữu trí tuệ của Mỹ", Fox dẫn tuyên bố hôm 21/3 của phó thư ký Nhà Trắng Raj Shah.

Các nhà máy gia công ở Trung Quốc nằm trong số đối tượng bị ảnh hưởng bởi những biện pháp trừng phạt mạnh tay mới của chính quyền Tổng thống Trump. Ảnh: Getty.

Các biện pháp trừng phạt nhắm vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc thuộc khoảng 100 chủng loại, từ giày dép, quần áo đến đồ điện tử tiêu dùng, và áp đặt hạn chế đối với đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ, New York Times dẫn nguồn tin thân cận với kế hoạch của tổng thống cho hay.

Ông Trump sẽ chỉ thị Bộ Tài chính hạn chế một số loại hình đầu tư của Trung Quốc để chống lại chính sách công nghiệp đầy tham vọng của Bắc Kinh nhằm thống trị các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo và công nghệ di động.

Đối với tổng thống Mỹ, đây là những bước đi trong cam kết thường trực trấn áp Trung Quốc, quốc gia ông mô tả như một "kẻ thù kinh tế" đã "lợi dụng Mỹ nhiều chưa từng có trong lịch sử". Tuy nhiên, các hành động này được cho là sẽ chỉ làm tăng căng thẳng với chính phủ Trung Quốc vào thời điểm ông Trump cần sự ủng hộ của Bắc Kinh trong cuộc vận động nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Hoa Hạ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tt-trump-sap-ap-trung-phat-it-nhat-50-ty-usd-len-trung-quoc-post828098.html