TT Trump nói có thể cùng ông Kim đi bộ qua DMZ để vào Triều Tiên

Phát biểu tại buổi họp báo kết thúc hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Trump nói ông hy vọng được gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đến thăm vùng phi quân sự (DMZ) ở Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/6 lên tiếng mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến gặp và bắt tay tại DMZ liên Triều, theo AP.

Ông Trump nói sẽ cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong trường hợp ông Kim chấp nhận đến gặp rồi mời ông bước qua lãnh thổ Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã làm điều tương tự cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In trong cuộc gặp thượng đỉnh tháng 4/2018 tại Bàn Môn Điếm.

Chưa có tổng thống Mỹ nào trong lịch sử từng đặt chân đến lãnh thổ Triều Tiên khi đương chức.

Tổng thống Trump đề nghị tổ chức cuộc gặp lần 3 trong chưa đầy 2 năm với ông Kim Jong Un. Ảnh: AFP.

Tổng thống Trump đề nghị tổ chức cuộc gặp lần 3 trong chưa đầy 2 năm với ông Kim Jong Un. Ảnh: AFP.

"Ông Kim Jong Un rất hoan nghênh thông điệp này. Ông ấy đã phản hồi. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ xem", ông Trump nói tại buổi họp báo.

Ông Trump sẽ đến thăm Hàn Quốc ngay sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản. Nhà lãnh đạo Mỹ nói sẽ đến thăm DMZ để chứng kiến "một biên giới thật" được xây dựng như thế nào.

Phát biểu trên đài truyền hình KCNA, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui nhận định lời đề nghị của ông Trump là "rất thú vị". Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn chưa nhận được một đề xuất chính thức từ phía Mỹ.

"Tôi thấy các cuộc họp Mỹ - Triều diễn ra trên đường phân cách, như đề xuất của Tổng thống Trump, sẽ tạo cơ hội thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa cá nhân hai nhà lãnh đạo, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương", bà đánh giá.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tt-trump-noi-co-the-cung-ong-kim-di-bo-qua-dmz-de-vao-trieu-tien-post961667.html