TT Trump muốn Ngân hàng Thế giới không cho TQ vay thêm xu nào

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ngân hàng Thế giới ngừng cho Trung Quốc vay tiền bởi Bắc Kinh có rất nhiều tiền và nếu không có, họ sẽ tự tạo ra tiền.

Ngân hàng Thế giới hôm 5/12 thông qua kế hoạch hỗ trợ Trung Quốc với khoản vay lãi suất thấp từ 1-1,5 tỷ USD hàng năm cho đến năm 2025. Kế hoạch này kêu gọi mức cho vay "giảm dần" từ mức trung bình 5 năm trước đó là 1,8 tỷ USD.

Tối 6/12, Tổng thống Trump viết lên Twitter: "Tại sao Ngân hàng Thế giới lại cho Trung Quốc vay tiền? Có thể nào không chứ? Trung Quốc có rất nhiều tiền, và nếu họ không có, họ sẽ tạo ra tiền. Ngừng lại đi!".

 Tổng thống Trump kêu gọi Ngân hàng Thế giới ngừng cho Trung Quốc vay tiền. Ảnh: Getty.

Tổng thống Trump kêu gọi Ngân hàng Thế giới ngừng cho Trung Quốc vay tiền. Ảnh: Getty.

Lời nhắn của tổng thống Mỹ tương tự quan điểm của Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, theo Guardian. Hôm 5/12, ông Mnuchin tuyên bố Mỹ "phản đối" các dự án và chương trình cho vay kéo dài nhiều năm của Ngân hàng Thế giới đối với Trung Quốc.

Chương trình này "phản ánh sự phát triển trong mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc. Cam kết của chúng tôi sẽ ngày càng có chọn lọc", Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Trung Quốc Martin Raiser nói.

Trong năm tài khóa 2019, Ngân hàng Thế giới cho Trung Quốc vay 1,3 tỷ USD, giảm từ 2,4 tỷ USD trong năm tài khóa 2017. Tuy nhiên, mức giảm này vẫn không đủ làm hài lòng chính quyền Tổng thống Trump, bởi Washington cho rằng Trung Quốc quá giàu để nhận viện trợ quốc tế.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tt-trump-muon-ngan-hang-the-gioi-khong-cho-tq-vay-them-xu-nao-post1022503.html