TT Trump khó chịu vì thỏa thuận thương mại với TQ triển khai chậm

Ông Trump nói thỏa thuận được ký còn chưa ráo mực thì dịch bệnh xảy ra và ông đã 'hơi mất hứng thú' với nó, cho thấy sự khó chịu ngày càng tăng của vị tổng thống với Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/5 liên hệ việc Trung Quốc xử lý dịch bệnh với sự bực mình của ông về tiến triển chậm trong triển khai thỏa thuận thương mại đã ký với Bắc Kinh, một ngày sau khi ông đề cập khả năng "cắt đứt toàn bộ quan hệ" giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong họp báo tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, ông Trump nhăn mặt và từ chối trả lời khi phóng viên hỏi rằng liệu ông có tái áp đặt thuế quan với hàng hóa Trung Quốc hoặc xé bỏ thỏa thuận hay không. "Tôi không muốn nói về việc đó", ông đáp.

"Tôi có thể nói Trung Quốc đang mua rất nhiều sản phẩm của chúng ta. Nhưng thỏa thuận thương mại đó còn chưa ráo mực khi chuyện này (virus) đến từ Trung Quốc, vậy nên không có vẻ chúng ta thấy vui lắm", ông tiếp tục nói, theo Reuters.

 Ông Trump trong cuộc họp báo tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng hôm 15/5. Ảnh: Reuters.

Ông Trump trong cuộc họp báo tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng hôm 15/5. Ảnh: Reuters.

Trước khi ra máy bay để tới Trại David sau đó, vị tổng thống một lần nữa thể hiện sự khó chịu của ông. "Thỏa thuận thương mại đó, tôi không biết", ông Trump nói. "Không biết vì sao mà tôi hơi mất hứng thú với nó".

Trước đó trong ngày, ông Larry Kudlow, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, thừa nhận chính quyền đã nhận được nhiều phàn nàn về hành vi của Trung Quốc. Song ông khẳng định thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa hai bên, được ký hồi tháng 1, không có nguy cơ sụy đổ.

"Họ hơi chậm một chút trong việc mua hàng hóa. Tôi nghĩ việc này có liên quan đến thị trường và tình hình kinh tế... Nhưng về thỏa thuận thương mại, chắc chắn nó vẫn được tiếp tục", ông nói.

Ông Trump tuần này đã công khai chỉ trích biểu hiện của Trung Quốc trong những tháng đầu tiên triển khai thỏa thuận, thậm chí đe dọa "cắt đứt toàn bộ quan hệ" sau khi báo cáo cho thấy Trung Quốc mua hàng Mỹ trong quý 1 ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

"Họ đáng lẽ không được để chuyện này xảy ra. Tôi đã đàm phán một thỏa thuận thương mại tuyệt vời và giờ tôi không cảm thấy nó giống như trước nữa. Mực còn chưa ráo và dịch bệnh đã tràn đến", ông cho biết.

"Có nhiều điều chúng ta có khả năng làm. Chúng ta có thể cắt đứt toàn bộ mối quan hệ. Vậy nếu chúng ta làm như thế, điều gì sẽ xảy ra nữa? Chúng ta sẽ tiết kiệm đến 500 tỷ USD".

Trước đó, truyền thông nước Trung Quốc tiết lộ một số cố vấn chính phủ ở Bắc Kinh đang kêu gọi mở đối thoại mới, có khả năng vô hiệu của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, theo Reuters. Tổng thống Trump đã tuyên bố ông không muốn đàm phán lại.

Những phát biểu của ông Trump xuất hiện giữa lúc quan hệ Mỹ - Trung leo thang căng thẳng xoay quanh vấn đề nguồn gốc virus corona và cách Trung Quốc ứng phó với đại dịch trong giai đoạn đầu bùng phát.

TT Trump nói nữ phóng viên gốc Hoa ‘đi mà hỏi Trung Quốc’ về Covid-19 Trong cuộc họp báo ngày 11/5, phóng viên Weijia Jiang của CBS News đã đối đáp gay gắt với Tổng thống Trump liên quan đến dịch Covid-19, khiến ông bỏ ngang họp báo sau đó.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tt-trump-kho-chiu-vi-thoa-thuan-thuong-mai-voi-tq-trien-khai-cham-post1085137.html