TT Trump hé lộ việc Mỹ tiêu diệt con trai trùm khủng bố Osama bin Laden

Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố, thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden đã bị Mỹ tiêu diệt trong một chiến dịch tấn công khủng bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay.

Theo Sputnik, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố, Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố, thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden đã bị Mỹ tiêu diệt trong một chiến dịch tấn công khủng bố.

“Hamza bin Laden, nhân vật cấp cao của al-Qaeda và là con trai của Osama bin Laden đã bị tiêu diệt trong chiến dịch chống khủng bố ở vùng Afghanistan/Pakistan”, một thông cáo do Nhà Trắng cho hay.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Hamza nắm giữ vai trò quan trọng trong hệ thống khủng bố và chuẩn bị các cuộc tấn công mới nhằm vào các lợi ích của Mỹ.

Tuy nhiên, tuyên bố không chỉ đích danh hoạt động chống khủng bố của Mỹ được triển khai khi nào.

Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố, thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden được cho là đã bị Mỹ tiêu diệt trong một chiến dịch tấn công khủng bố.

Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố, thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden được cho là đã bị Mỹ tiêu diệt trong một chiến dịch tấn công khủng bố.

“Việc tiêu diệt Hamza bin Laden không chỉ giúp loại bỏ một thủ lĩnh quan trọng của al-Qeada và là biểu tượng kết nối với trùm khủng bố bin Laden, mà còn hạn chế được các hoạt động tấn công của nhóm này”, ông Trump nói. “Hamza bin Laden chịu trách nhiệm lên kế hoạch và bàn thảo với các nhóm khủng bố khác”.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Hamza đã bị tiêu diệt nhiều tháng trước gần biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Khi đó, Tổng thống Trump đã được thông báo ngắn gọn về chiến dịch.

Lần mới nhất Hamza xuất hiện trước công chúng là vào năm 2018. Hamza, khoảng 30 tuổi, đã kế nhiệm cha của mình và lãnh đạo tổ chức al-Qeada kể từ năm 2015. Nhân vật này được cho là gắn bó với tổ chức khủng bố từ khi còn là vị thành niên.

Hamza đã ở bên cạnh Osama bin Laden tại Afghanistan trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố 11/9 tại Mỹ. Theo Viện Brookings, Hamza cũng sát cánh cùng với cha mình ở Pakistan sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch đưa quân vào Afghanistan khiến hầu hết các thủ lĩnh cấp cao của al-Qeada bị đẩy tới Pakistan.

Hamza trở thành một tên khủng bố toàn cầu vào năm 2017 sau khi nhân vật này kêu gọi hành động khủng bố nhằm vào nhiều thủ đô các nước phương Tây và đe dọa sẽ trả thù Mỹ vì giết hại cha mình.

Washington gọi con trai bin Laden là “kẻ khủng bố toàn cầu cực kỳ nguy hiểm” vào năm 2017 và đầu năm nay, Mỹ cũng đã trao thưởng trị giá 1 triệu USD cho người cung cấp thông tin có thể giúp bắt được nhân vật này giữa nỗi lo Hamza sẽ gây dựng chủ nghĩa khủng bố lớn mạnh.

Osama bin Laden đã bị giết trong cuộc tấn công của Mỹ ở Pakistan năm 2011 và được cho là chôn vùi ở biển.

Hôm thứ Tư vừa qua, Mỹ tưởng niệm năm thứ 18 vụ khủng bố tấn công tòa tháp đôi hôm 11/9. Vụ tấn công đã làm thiệt mạng 3.000 người Mỹ, làm hàng nghìn người bị thương. Vụ việc khiến Mỹ tuyên chiến với khủng bố. Mục tiêu hàng đầu của chính phủ Mỹ sau đó là tìm kiếm, tiêu diệt, trả thù Osama bin Laden, chủ mưu vụ tấn công đẫm máu năm 2001.

Nhưng hành trình đó không đơn giản, nó kéo dài cả 1 thập kỷ và kết thúc bằng một chiến dịch chóng vánh được truyền hình ảnh trực tiếp về Nhà Trắng vào tháng 5/2011.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tt-trump-he-lo-viec-my-tieu-diet-con-trai-trum-khung-bo-osama-bin-laden-a449022.html