TT Trump gọi chiến tranh thương mại là 'cãi vặt', tự tin sẽ luôn thắng

Dù vẫn tin mình có mối quan hệ đặc biệt với ông Tập Cận Bình, Tổng thống Trump nói không muốn ký bất kỳ thỏa thuận nào khác với Trung Quốc trừ khi đó là thỏa thuận tốt.

"Chúng ta đang có một cuộc cãi vặt với Trung Quốc, chỉ vì chúng ta đã bị đối xử quá bất công suốt nhiều thập kỷ qua", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 14/5.

Ông nhấn mạnh chính phủ Mỹ đang cân nhắc rất kỹ khả năng đưa ra lệnh áp thuế bổ sung, nhắm đến hơn 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và bao trùm gần như mọi mặt hàng nhập khẩu từ nước này. Trước đó, Washington từ ngày 10/5 bắt đầu áp dụng mức thuế 25% đối với gần 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trung Quốc đáp trả bằng cách tuyên bố áp thuế lên 60 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ tháng 6 này.

Đợt áp thuế hàng hóa "ăn miếng trả miếng" diễn ra sau khi đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh không tìm được điểm chung, rơi vào bế tắc. Ông Trump cũng cáo buộc Trung Quốc làm đàm phán đổ vỡ.

"Chúng ta đã rất gần với một thỏa thuận, thế rồi họ đập vỡ nó. Không phải đàm phán lại, họ thật sự đã phá tan thỏa thuận. Chúng ta không thể để điều này xảy ra", ông nói.

Tổng thống Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm 14/5. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm 14/5. Ảnh: AP.

Cuộc chiến thương mại với Trung Quốc đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành nông nghiệp Mỹ. Xuất khẩu năm 2018 giảm gần 75% so với một năm trước, theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ.

Tổng thống Trump đã tìm cách trấn an nông dân Mỹ về tình hình căng thẳng thương mại hiện nay.

Trong một đăng tải trên Twitter cá nhân hôm 14/5, ông nhấn mạnh "những người nông dân yêu nước" sẽ là bên hưởng lợi nhiều nhất từ quá trình đàm phán thương mại đang diễn ra. Ông cũng tuyên bố "đất nước" sẽ thu mua nông sản, "lấp vào khoảng chênh lệch" từ xuất khẩu hàng nông nghiệp sang Trung Quốc.

"Số tiền này đến từ tiền thuế khổng lồ mà Mỹ đang thu được để cho phép Trung Quốc và những nước khác được làm ăn với chúng ta. Những người nông dân đã bị lãng quên suốt nhiều năm trời. Thời của họ đã tới rồi", ông khẳng định trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ cũng tự tin "sẽ thỏa thuận với Trung Quốc vào thời điểm phù hợp. "Thỏa thuận sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều so với những gì chúng ta thường nghĩ", ông viết.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tiếp tục cho rằng người tiêu dùng Mỹ có thể tránh chịu ảnh hưởng từ các lệnh áp thuế mới nếu họ lựa chọn mua sản phẩm nhập về từ một nước khác. Ông cũng kêu gọi các công ty Mỹ chuyển cơ sở sản xuất về nước.

"Đó mới điều tôi thật sự mong muốn. Chúng ta sẽ thắng. Chúng ta luôn chiến thắng", ông Trump nhấn mạnh.

Lê Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tt-trump-goi-chien-tranh-thuong-mai-la-cai-vat-tu-tin-se-luon-thang-post946289.html