TT Trump gặp Nhật hoàng, cùng Thủ tướng Abe cho cá ăn

Sáng 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump diện kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản trước khi tham dự lễ đón chính thức do Thủ tướng Shinzo Abe chủ trì.

Tổng thống Trump cho cá ăn tại Nhật Bản Sau lễ đón chính thức tại Cung điện Akasaka, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho cá koi ăn.

Lễ đón chính thức Tổng thống Donald Trump diễn tại Cung điện Akasaka ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Buổi lễ do Thủ tướng Shinzo Abe chủ trì. Một ngày trước đó, hai nhà lãnh đạo đã gặp gỡ tại một câu lạc bộ golf và cùng nhau ăn trưa, trò chuyện thân mật.

Lễ đón chính thức Tổng thống Donald Trump diễn tại Cung điện Akasaka ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Buổi lễ do Thủ tướng Shinzo Abe chủ trì. Một ngày trước đó, hai nhà lãnh đạo đã gặp gỡ tại một câu lạc bộ golf và cùng nhau ăn trưa, trò chuyện thân mật.

Sau lễ đón, tổng thống Mỹ và thủ tướng Nhật cho cá koi ăn. Cá koi được coi là "quốc ngư" của Nhật Bản, với giá trị lên tới vài nghìn USD cho mỗi con. Chúng là biểu tượng cho sự thân thiện và đức tính kiên nhẫn của người dân xứ sở hoa anh đào.

Đoàn xe chở tổng thống Mỹ tại Cung điện Akasaka. Nhật Bản là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á của ông. Ngày mai, 7/11, ông Trump sẽ lên đường thăm Hàn Quốc trước khi tới Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Sáng 6/11, Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania gặp Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tại cung điện hoàng gia ở Tokyo. Ông Trump bắt tay và chỉ cúi đầu nhẹ trước Nhà vua Nhật Bản, một hành động được đánh giá cao và hoàn toàn khác biệt so với người người tiền nhiệm Barack Obama.

Sau khi chào hỏi, vợ chồng tổng thống Mỹ trò chuyện cùng Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản với sự trợ giúp của các phiên dịch viên. Nội dung của cuộc trò chuyện không được tiết lộ.

Nhật hoàng Akihito trao đổi với Tổng thống Trump. Theo kế hoạch, người đứng đầu hoàng gia Nhật Bản sẽ thoái vị vào tháng 3/2019, nhường lại ngai vàng cho con trai trưởng, Thái tử Naruhito. Trước đó, Nhật hoàng từng khiến người dân bất ngờ hồi năm ngoái khi bày tỏ ý định muốn thoái vị sau gần 3 thập kỷ vì tuổi tác và sức khỏe. Lịch sử nền quân chủ Nhật Bản từng chứng kiến một số vị vua chủ động nhường ngôi nhưng lần gần nhất là cách đây hơn 200 năm.

Trước khi diện kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, tổng thống Mỹ phát biểu trước giới doanh nhân. Ông chỉ trích thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản "không công bằng và mở", ngay trước khi gặp gỡ chính thức với Thủ tướng Shinzo Abe.

Tối 5/11, vợ chồng tổng thống Mỹ và thủ tướng Nhật dùng bữa tối với món nướng truyền thống theo kiểu Nhật tại một nhà hàng cao cấp ở Tokyo. Hai nhà lãnh đạo tỏ ra thân thiết sau một ngày với hàng loạt hoạt động như dùng bữa trưa cùng nhau, chơi golf, ký tặng mũ.

Hoạt động đầu tiên của Tổng thống Trump tại Nhật Bản là gặp gỡ và giao lưu với các quân nhân tại căn cứ không quân Yokota. Tại đây, ông ca ngợi mối quan hệ Nhật - Mỹ và gửi lời cảm ơn tới Tokyo vì đã chào đón người Mỹ và duy trì quan hệ tuyệt vời giữa hai quốc gia.

Ông Trump và ông Abe đi ăn đồ nướng kiểu Nhật Sau bữa trưa đậm chất Mỹ với bánh hamburgur vào ngày 5/11, Tổng thống Trump được Thủ tướng Abe chiêu đãi bữa tối với món nướng kiểu teppanyaki truyền thống của Nhật Bản.

Ông Trump bất ngờ tặng quà cho ông Abe trước khi chơi golf Sau buổi giao lưu với các quân nhân tại căn cứ không quân Yokota, tổng thống Mỹ tới sân golf ở phía bắc thủ đô Tokyo của Nhật Bản, gặp gỡ và ăn trưa cùng Thủ tướng Shinzo Abe.

Thế Long
Ảnh: AFP

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tt-trump-gap-nhat-hoang-cung-thu-tuong-abe-cho-ca-an-post793563.html