TT Trump đánh giá cao các hợp đồng thương mại VN đặt mua

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trưa 27/2, tổng thống Mỹ dành nhiều lời khen về thành tựu kinh tế của Việt Nam và bày tỏ mong chờ cuộc gặp với ông Kim Jong Un.

Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/2 cho biết ông đánh giá cao các hợp đồng thương mại Việt Nam đặt mua, cũng như thực tế là mức thâm hụt thương mại của Mỹ với các nước Đông Nam Á đang giảm dần.

Tại bữa trưa làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các quan chức Việt Nam khác ngày 27/2 ở Văn phòng Chính phủ, Tổng thống Trump cũng cho biết ông mong chờ cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên, và ông Kim Jong Un cũng mong muốn làm được những điều tuyệt vời tại hội nghị.

Trước bữa trưa làm việc, các hãng hàng không Việt Nam là VietJet và Bamboo Airways đã ký thỏa thuận với tập đoàn Boeing về việc mua 110 máy bay, trị giá hơn 15 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm và có bữa ăn trưa làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 27/2. Ảnh: Hoàng Hà.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm và có bữa ăn trưa làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 27/2. Ảnh: Hoàng Hà.

Hồi 11h trưa 27/2 tại Phủ Chủ tịch, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp kiến với Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump đã tới Việt Nam vào 21h tối 26/2, trong chuyến đi tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai với người đồng cấp Triều Tiên Kim Jong Un. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ hội đàm một - một tại khách sạn Metropole và cùng ăn tối vào ngày 27/2.

Thủ tướng: Việt Nam mong muốn trở thành đối tác kiến tạo hòa bình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ phấn đấu cao nhất để tổ chức thành công Hội nghị Mỹ - Triều Tiên, qua đó Việt Nam mong muốn trở thành đối tác kiến tạo hòa bình.

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tt-trump-danh-gia-cao-cac-hop-dong-thuong-mai-vn-dat-mua-post920531.html