TT Trump công kích ông Obama sau phát ngôn về vụ xả súng

Thông qua Twitter, ông Trump đăng tải một nội dung dường như được lấy ý từ kênh Fox để chỉ trích ông Obama, và tự nhận mình là 'người ít phân biệt chủng tộc nhất' trên thế giới.

"Cựu tổng thống George Bush đã bao giờ lên án ông Obama sau vụ xả súng Sandy Hook chưa? Tổng thống Obama có 32 vụ xả súng diễn ra trong nhiệm kỳ ông ấy. Không nhiều người nói rằng Obama đã mất kiểm soát", ông Trump đăng trên Twitter hôm 6/8, theo Politico.

"Những vụ xả súng đã xảy ra từ trước khi tổng thống nghĩ đến việc trở thành tổng thống", ông Trump tiếp tục. Dòng trạng thái này giống với những bình luận của người dẫn Brian Kilmeade trong chương trình Fox & Friends phát sóng vào sáng cùng ngày.

"Bây giờ là giai đoạn chính trị và cuộc bầu cử sắp tới. Họ muốn tiếp tục nhấn mạnh câu chuyện phân biệt chủng tộc. Tôi là người ít phân biệt chủng tộc nhất. Tỷ lệ thất nghiệp của người da màu, người gốc Latinh và gốc Á đang thấp nhất (TỐT NHẤT) trong lịch sử nước Mỹ", ông Trump cho biết, lấy lại ý từ người dẫn Ainsley Earhardt cũng của kênh Fox.

Tổng thống Trump dựa vào những bình luận trên kênh Fox để chỉ trích người tiền nhiệm. Ảnh: Getty.

Tổng thống Trump dựa vào những bình luận trên kênh Fox để chỉ trích người tiền nhiệm. Ảnh: Getty.

Chiều 5/8, ông Obama lên tiếng về bạo lực sau hai vụ xả súng hàng loạt diễn ra vào cuối tuần trước ở El Paso, Texas và Dayton, Ohio khiến 31 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Trong tuyên bố của mình, cựu tổng thống kêu gọi người dân Mỹ "dứt khoát không nghe theo những phát ngôn từ miệng của bất cứ nhà lãnh đạo nào muốn nuôi dưỡng bầu không khí thù hằn và sợ hãi, hoặc muốn bình thường hóa quan điểm phân biệt chủng tộc". Ông Obama không nhắc cụ thể đến cái tên nào.

Thủ phạm 21 tuổi trong vụ xả súng ở El Paso bị nghi ngờ là tác giả của một tuyên ngôn mang nặng tính phân biệt chủng tộc, với sự giận dữ chống lại người gốc Latinh. Nhiều thành viên cấp cao của phe Dân chủ đã đổ lỗi một phần cho ông Trump vì đã có những phát biểu chống nhập cư.

Sáng 5/8, đương kim tổng thống phát biểu tại Nhà Trắng, lên án "chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sự cuồng tín và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. "Sự thù ghét không có chỗ ở nước Mỹ. Hận thù bẻ cong tâm trí, tàn phá trái tim và nuốt chửng linh hồn", ông Trump nói.

Từ lâu, ông Trump đã tư nhận mình là người "ít phân biệt chủng tộc nhất trên Trái Đất". Mặc dù vậy, mới đây tổng thống đã bị chỉ trích rộng rãi vì những lời công kích tới Hạ nghị sĩ Elijah Cumming của đảng Dân chủ, cùng với những lời nhận định về thành phố Baltimore và việc cáo buộc 4 nữ nghị sĩ Dân chủ có gốc gác nước ngoài là "không có khả năng yêu nước".

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tt-trump-cong-kich-ong-obama-sau-phat-ngon-ve-vu-xa-sung-post975445.html