TT Trump: Con trai của Joe Biden mang về từ Trung Quốc 1,5 tỷ USD

Tổng thống Donald Trump hôm 24/9 cáo buộc Hunter Biden, con trai ông Joe Biden, nhận từ Trung Quốc 1,5 tỷ USD vào quỹ của mình. Luật sư của cựu phó TT đã phủ nhận điều này.

Tổng thống Trump, người đưa ra cáo buộc tương tự trong nhiều tháng liền, đang tham khảo thông tin từ cuốn sách Secret Empires của Peter Schweizer. Cuốn sách lần đầu tiết lộ chi tiết việc Hunter Biden bay đến Trung Quốc trên Air Force Two với cha mình vào năm 2013.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đó còn tại nhiệm đã đến Trung Quốc để gặp nhà lãnh đạo nước này.

Tác giả Schweizer viết trong bản tóm tắt của cuốn sách năm 2018 rằng 10 ngày sau khi cha con Biden đến Trung Quốc, "công ty của Hunter đã ký được hợp đồng trị giá 1,5 tỷ USD với một công ty con của ngân hàng chính phủ Trung Quốc".

Tổng thống Trump hôm 24/9 lý giải: "Trong khi con trai của Biden rời khỏi Trung Quốc với 1,5 tỷ USD trong quỹ thì các quỹ lớn nhất trên thế giới không thể rút tiền ra khỏi Trung Quốc. Anh ấy đã có cuộc họp chóng vánh ở đó và bay trên Air Force Two. Tôi nghĩ rằng đó là một điều kinh khủng".

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng với cháu gái Finnegan Biden và con trai Hunter Biden rời khỏi chiếc Air Force Two tại sân bay Bắc Kinh vào tháng 12/2013. Ảnh: AP.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng với cháu gái Finnegan Biden và con trai Hunter Biden rời khỏi chiếc Air Force Two tại sân bay Bắc Kinh vào tháng 12/2013. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump đưa ra nhận xét trên vào ngày Nhà Trắng công bố bản ghi chép cuộc điện đàm của ông với ông Volodymyr Zelensky, trong đó ông kêu gọi tổng thống Ukraine điều tra Hunter Biden khi còn làm trong hội đồng quản trị công ty năng lượng Ukraine Burisma.

Trong khi đảng Dân chủ Hạ viện mở cuộc điều tra luận tội về cuộc điện đàm trên thì Tổng thống Trump cố gắng tập trung vào những gì ông gọi là "hành vi tham nhũng của cha con Biden".

Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Hunter Biden đã bay cùng cha mình trên chuyên cơ Air Force Two tới Trung Quốc vào ngày 4/12/2013.

12 ngày sau, Hunter gia nhập công ty tư vấn đầu tư mới thành lập, gọi là BHR, với đối tác là các thực thể Trung Quốc. Các chi nhánh của công ty này cho biết có dự định tìm kiếm số vốn 1,5 tỷ USD.

Trong 5 năm qua, truyền thông đưa tin Hunter Biden là chủ sở hữu của công ty cổ phần tư nhân tìm cách thu về số tiền trên.

Tuy nhiên, George Mesires, luật sư của Hunter Biden, nói rằng thân chủ của ông đã bị hiểu nhầm. Vị luật sư cho biết Hunter Biden thuộc công ty cố vấn không trực tiếp đầu tư, thay vào đó họ cố vấn cho những người đầu tư.

Hơn nữa, luật sư Mesires nói tới tận tháng 10/2017, Hunter Biden mới mua cổ phần tài chính trong BHR.

"Đến nay, ông (Hunter) Biden không hề nhận được bất kỳ khoản nào trong gói đầu tư hay bất cứ vị trí nào trong hội đồng quản trị. Đặc thù của việc ông Biden sở hữu công ty cổ phần tư nhân 1,5 tỷ USD có sự góp vốn của người Trung Quốc gây ra hiểu nhầm nghiêm trọng về vai trò của ông ấy với BHR", ông Mesires nói hồi tháng 7.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tt-trump-con-trai-cua-joe-biden-mang-ve-tu-trung-quoc-1-5-ty-usd-post994512.html