TT Trump cáo buộc Iran tấn công đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Tổng thống Trump cáo buộc Iran xâm phạm tổ hợp của đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo 'sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm' về cuộc vây hãm cơ sở của Mỹ.

Trước đó, các lực lượng Mỹ tiến hành một loạt cuộc không kích vào cuối tuần nhằm vào lực lượng dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn. Đây là nhóm mà Mỹ tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa giết chết một nhà thầu quốc phòng Mỹ tại tổ hợp quân sự ở miền Bắc Iraq.

"Iran đã giết một nhà thầu Mỹ, làm nhiều người bị thương. Chúng tôi đã phản ứng mạnh mẽ, và sẽ luôn luôn như vậy", ông Trump viết trên Twitter vào sáng sớm.

"Giờ Iran đang dàn dựng cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq. Họ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng Iraq sẽ sử dụng lực lượng của mình để bảo vệ Đại sứ quán và được báo trước!", ông tuyên bố.

 Người biểu tình ở Iraq tập trung bên trong văn phòng an ninh ở lối vào tòa nhà đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad trong cuộc biểu tình chống lại các cuộc không kích vào cuối tuần của máy bay Mỹ trên một số căn cứ thuộc lữ đoàn Hezbollah gần Al-Qaim, một quận của Iraq giáp biên giới Syria. Ảnh: AFP/Getty.

Người biểu tình ở Iraq tập trung bên trong văn phòng an ninh ở lối vào tòa nhà đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad trong cuộc biểu tình chống lại các cuộc không kích vào cuối tuần của máy bay Mỹ trên một số căn cứ thuộc lữ đoàn Hezbollah gần Al-Qaim, một quận của Iraq giáp biên giới Syria. Ảnh: AFP/Getty.

Sau đó, ông gửi thông điệp trấn an về đại sứ quán trong khi nâng cao giọng điệu chống lại Iran.

"Đại sứ quán Mỹ ở Iraq đang và đã an toàn trong nhiều giờ. Nhiều chiến binh vĩ đại của chúng ta, cùng các thiết bị quân sự nguy hiểm nhất thế giới, ngay lập tức được đưa đến địa điểm này.

Cảm ơn Tổng thống & Thủ tướng Iraq vì đã đáp ứng nhanh chóng theo yêu cầu ... Iran sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những sinh mạng bị mất hoặc thiệt hại phát sinh tại bất kỳ cơ sở nào của chúng tôi. Họ sẽ trả giá rất lớn! Đây không phải là một cảnh báo, đây là một lời đe dọa. Chúc mừng năm mới!",ông viết.

Hôm 31/12/2019, hàng chục dân quân Shiite Iraq và những người ủng hộ của họ đã đột nhập khu đại sứ quán Mỹ. Hàng loạt người biểu tình ở Baghdad, sôi sục bởi các cuộc không kích gần đây của Mỹ, cũng đã bao vây và hô khẩu hiệu phản đối nước Mỹ bên ngoài đại sứ quán.

Theo AP, các lực lượng Iraq không tìm cách ngăn chặn người biểu tình đổ về khu phức hợp sau khi đám tang cho những người thiệt mạng trong cuộc tấn công trả đũa của Mỹ được tổ chức.

Theo Politico, phản ứng thờ ơ của Iraq trong việc dẹp bỏ các cuộc biểu tình theo sau tuyên bố của chính phủ hôm 30/12/2019, lên án các cuộc không kích của chính quyền Trump mà họ cáo buộc là "vi phạm chủ quyền của Iraq".

Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích chính phủ Iraq khi cho phép lực lượng dân quân Kataib Hezbollah do Iran hậu thuẫn tấn công các tiền đồn của Mỹ và phản ứng của Iraq đối với cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Baghdad có thể sẽ làm xấu đi mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tt-trump-cao-buoc-iran-tan-cong-dai-su-quan-my-o-iraq-post1031383.html