TT Thổ Nhĩ Kỳ: NATO phải chọn chúng tôi hoặc khủng bố

Quân đội Syria đã bước vào thành phố Tabqah mà trước đó do chiến binh người Kurd kiểm soát, thuộc tỉnh Raqqa và đang tiến về phía bắc – hãng tin Al-Mayadeen cho biết hôm nay (14/10).

TT Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Trước đó, Quân đội Syria đã triển khai tới Tel Tamer ở phía đông bắc để đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ. Việc triển khai này bao gồm một đoàn xe lớn với sự hộ tống của máy bay. Họ đã dựng lên các trạm quan sát để ngăn chặn các cuộc không kích và dự đoán sẽ vào các khu vực mà quân đội Mỹ đã rời đi.

Chính phủ Syria chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề trên.

Trong khi đó, TT Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết NATO không ủng hộ Ankara và phải lựa chọn giữa Thổ Nhĩ Kỳ hoặc khủng bố.

“Chúng tôi là thành viên của NATO và hiến chương của khối này có Điều 5, thúc giục phản ứng của các thành viên khi một trong số họ bị tấn công. Chúng tôi đang bị đe dọa bởi một tổ chức khủng bố. Theo Điều 5, NATO nên ủng hộ chúng tôi. Các bạn chọn chúng tôi hay khủng bố? Hiện không có câu trả lời chính xác nào” – ông Erdogan nói với các phóng viên.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã vô hiệu hóa 550 chiến binh người Kurd kể từ khi mở màn chiến dịch Mùa xuân.

Hôm qua, cho rằng Mỹ bỏ rơi, người Kurd cho biết đã có thỏa thuận với chính phủ Damascus để Quân đội Syria tiến về phía đông bắc đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hải Yến -Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tt-tho-nhi-ky-nato-phai-chon-chung-toi-hoac-khung-bo-4040033-d.html