TT Serbia: Ông Putin làm điều chưa từng có tiền lệ sau bình luận 'thô lỗ' của phát ngôn viên BNG Nga

Động thái của nhà lãnh đạo Nga đã khiến người đồng cấp Serbia bất ngờ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gửi lời xin lỗi chính thức tới Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vì bài đăng "nhạy cảm" trên mạng xã hội của nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova, The Moscow Times đưa tin.

Trước đó, hôm 5/9 vừa qua, bà Zakharova đã gây ra tranh cãi không đáng có giữa hai nước Nga-Serbia khi đăng tải lên tài khoản cá nhân tấm hình chụp Tổng thống Vucic ngồi giữa Phòng Bầu dục (Nhà Trắng) trong lúc đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump, kèm theo đó là hình ảnh nữ diễn viên Mỹ Sharon Stone ngồi vắt chéo chân đầy gợi cảm trong bộ phim Basic Instinct (1992).

Đáng chú ý là bình luận của nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao rất dễ khiến người ngoài hiểu nhầm rằng bà khuyên ông Vucic nên làm theo hình ảnh được cắt từ bộ phim nói trên: "Nếu bạn được mời đến Nhà Trắng mà chiếc ghế dành cho bạn lại được bố trí giống trong phòng thẩm vấn như vậy, thì bạn nên ngồi giống như hình số 2 [ND: hình ảnh cắt từ phim Basic Instinct]. Dù bạn là ai thì cũng nên làm như vậy. Hãy tin tôi đi".

Phía Serbia đã nhanh chóng đưa ra phản hồi về bài đăng của bà Zakharova. Trong khi Tổng thống Vucic lên án bà có hành động "nguyên thủy, thô lỗ" và bóng gió chỉ trích chính quyền Moskva, một số quan chức Serbia cũng đã có phản ứng rất mạnh mẽ.

Người đứng đầu Văn phòng Kosovo của Serbia, ông Marko Djuric, thậm chí đã nhắc lại lần Tổng thống Putin đến muộn khiến người đồng cấp Serbia phải chờ đợi hơn 1 tiếng rưỡi. Ông Vucic "không hề nói xấu một lời nào về Nga", vị quan chức này nói - "Tôi sẽ không bao giờ cho phép bà công kích đất nước Serbia đáng tự hào của chúng tôi. Bà thật đáng xấu hổ".

Serbia là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga tại khu vực Balkan, do đó vụ việc này có thể gây ảnh hưởng ít nhiều tới mối quan hệ của hai nước nếu Nga không xử lý khéo léo.

Hôm 6/9, Ngoại trưởng Lavrov đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Vucic và dường như ông đã xin lỗi nhà lãnh đạo Serbia trong cuộc điện đàm này, đồng thời nhấn mạnh "mối quan hệ thân thiết và chân thành giữa hai nước".

Sau đó, hôm 10/9, trong cuộc điện đàm do phía Serbia chủ động thực hiện, Tổng thống Putin cũng đã gửi lời xin lỗi tới người đồng cấp Serbia vì phát ngôn của nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga. Thông tin này đã được đích thân nhà lãnh đạo Serbia xác nhận sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin.

Chia sẻ trên truyền hình địa phương, ông Vucic cho biết: "Tổng thống Putin chưa từng phải xin lỗi tôi vì bất cứ điều gì, và ông Sergei Lavrov cũng vậy. Nhưng cả hai ông đều đã xin lỗi tôi" sau vụ việc của bà Zakharova.

"Tôi thậm chí còn không nhắc đến chuyện đó, và không bao giờ có ý định đề cập tới chuyện đó vì tôi là một người lịch sự", nhà lãnh đạo Serbia nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cũng đã xác nhận việc Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov gửi lời xin lỗi tới ông Vucic.

Bà Zakharova lên tiếng sau khi bị chỉ trích nặng nề

Hôm 6/9, trong một động thái hiếm thấy, bà Zakharova đã đăng tải lời xin lỗi và giải thích trên tài khoản Facebook cá nhân rằng bà này không có ý châm chọc nhà lãnh đạo Serbia: "Tôi xin lỗi, nhưng bài đăng của tôi đã bị hiểu sai. Điều duy nhất tôi muốn truyền tải qua bài đăng đó là thái độ ngạo mạn [của Nhà Trắng]".

Hồng Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tt-serbia-ong-putin-lam-dieu-chua-tung-co-tien-le-sau-binh-luan-tho-lo-cua-phat-ngon-vien-bng-nga-8202011922211182.htm