TT Putin tuyên bố sẵn sàng nói chuyện trực tiếp với TT Biden

Sau những lùm xùm về phát ngôn của TT Mỹ Joe Biden về mình, TT Nga Putin cho biết ông sẵn sàng có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, sớm nhất là vào hôm nay (19/3).

TT Nga Putin và TT Mỹ Biden (phải).

TT Nga Putin và TT Mỹ Biden (phải).

“Tôi muốn mời TT Biden tiếp tục cuộc thảo luận của chúng tôi, nhưng với điều kiện việc này sẽ được truyền trực tuyến, như họ gọi là online. Không cần trì hoãn nhưng đây phải là cuộc thảo luận cởi mở, trực tiếp. Điều này dường như sẽ rất thú vị đối với người dân Nga, người dân Mỹ và nhiều quốc gia khác” – ông Putin nói trên đài Rossiya 24.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết cuộc hội thoại có thể diễn ra vào thứ 2 vì ông có dự định dành thời gian rảnh cuối tuần ở rừng Taiga. Ông Putin nói rằng sẽ chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Nga giải quyết vấn đề đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Mỹ. Theo TT Putin, Nga và Mỹ cùng chịu trách nhiệm về sự ổn định chiến lược, vì vậy vấn đề này có thể được thảo luận với TT Biden.

Ông Putin cho biết thêm rằng ông sẵn sàng thảo luận về các mối quan hệ song phương, cuộc chiến chống đại dịch, giải quyết các xung đột trong khu vực và các vấn đề liên quan đến ổn định trong khu vực.

Trong khi đó, Nhà trắng tuyên bố rằng ông Joe Biden không hối tiếc về bình luận của mình về TT Putin khi nói nhà lãnh đạo Nga là “kẻ giết người” – phát ngôn viên Jen Psaki cho biết trong một cuộc họp báo hôm qua.

Đồng thời, chính quyền của TT Joe Biden tự tin có thể tìm cách hợp tác với Nga và TT Putin, bất chấp những căng thẳng gần đây giữa 2 nước. Chính quyền Mỹ sẽ không chỉ dựa vào các biện pháp trừng phạt để cố gắng tác động đến hành vi của Nga vì TT Joe Biden có một loạt các công cụ thay thế theo ý mình – phát ngôn viên Nhà trắng Psaki nói thêm và cho biết Washington chưa triệu hồi Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan.

Trước đó, ông Joe Biden nói với đài ABC News rằng người đồng cấp Nga của ông sẽ “phải trả giá” vì bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ông cũng đồng ý với người dẫn chương trình khi cho rằng TT Putin là “kẻ giết người”. Hôm qua, ông Putin đã đáp lại những cáo buộc này bằng cách gửi lời chúc TT Mỹ khỏe mạnh.

Nga cũng đã triệu hồi Đại sứ tại Mỹ là Anatoly Antonov trở lại Moscow để “phân tích những điều cần làm trong bối cảnh quan hệ với Mỹ”.

Sự việc trên diễn ra sau khi tình báo Mỹ báo cáo cho rằng TT Putin đã ủy quyền cho “các hoạt động gây ảnh hưởng” nhằm làm mất uy tín ông Joe Biden khi ông tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020. Các quan chức Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ và cho đây là nỗ lực phi lý nhằm hạ bệ nước Nga và chuyển hướng chú ý khỏi các vụ gian lận và tham nhũng chính trị.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tt-putin-tuyen-bo-san-sang-noi-chuyen-truc-tiep-voi-tt-biden-CM7Jy4wGg.html