TT Putin trao huy chương anh hùng cho phi công hạ cánh 'bằng bụng'

Tổng thống Vladimir Putin hôm 16/8 đã phong tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga cho 2 phi công lái chiếc máy bay A321 của hãng hàng không Ural Airlines vì đã cứu sống 233 hành khách.

Máy bay Nga chở 233 người hạ cánh bằng bụng xuống đồng Máy bay thương mại Nga chở 233 người đâm phải chim và buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một ruộng ngô. Tất cả đều sống sót trong vụ thoát hiểm được gọi là "thần kỳ".

Theo TASS, Tổng thống Vladimir Putin đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga - phần thưởng cao quý nhất cấp nhà nước - cho cơ trưởng Damir Yusupov và cơ phó Georgy Murzin. Bên cạnh đó, 5 thành viên còn lại của phi hành đoàn chiếc Airbus 321 hạ cánh bằng bụng xuống cánh đồng ngô ở Moscow hôm 15/8 cũng được trao tặng Huân chương Dũng cảm.

"Tôi đã ký sắc lệnh phong tặng cho phi hành đoàn của chiếc máy bay đã hạ cánh khẩn cấp gần sân bay Zhukovsky", ông Putin phát biểu mở đầu cuộc họp với các thành viên thường trực của hội đồng an ninh quốc gia.

"Cơ trưởng và cơ phó đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga, trong khi các thành viên phi hành đoàn khác nhận được Huân chương Dũng cảm", ông Putin nói thêm.

Cơ trưởng Damir Yusupov trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: TASS.

Cơ trưởng Damir Yusupov trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: TASS.

Tổng thống Nga hy vọng rằng "những tai nạn kiểu này sẽ ít xảy ra hơn, trên thực tế, tôi ước rằng sẽ không có điều gì giống như vậy tái diễn". Tuy nhiên ông Putin đánh giá cao trình độ đào tạo nhân viên của hãng hàng không Ural.

Hôm 15/8, một chiếc máy bay A321 của hãng hàng không Ural đi từ Moscow đến Simferopol đã phải hạ cánh khẩn cấp ngay sau khi vừa cất cánh tại sân bay quốc tế Zhukovsky. Theo hãng hàng không, cả hai động cơ của máy bay đều bốc cháy và không thể hoạt động sau khi máy bay đâm phải một đàn chim khi vừa cất cánh.

Hai phi công đã hạ cánh chiếc máy bay bằng bụng trên một cánh đồng ngô gần đó. Có hơn 230 hành khách trên chuyến bay này, trong đó có 41 trẻ em, tất cả đều được cứu sống và chỉ một số người gặp chấn thương không nghiêm trọng.

Cơ trưởng Damir Yusupov không nhận mình là người hùng và thậm chí còn xin lỗi các hành khách. Trong khi đó cơ phó Georgy Murzin đang phải điều trị ở bệnh viện do những vết bầm ở ngực.

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tt-putin-trao-huy-chuong-anh-hung-cho-phi-cong-ha-canh-bang-bung-post979520.html