TT Putin: Tăng cường sức mạnh quân đội để bảo vệ Nga và đồng minh

Tổng thống Nga Putin nói rằng các cuộc tập trận quân sự của Nga mang bản chất phòng vệ và tấn công, đồng thời cam kết tăng sức mạnh của lực lượng vũ trang Nga, cung cấp cho họ 'vũ khí và công nghệ mới nhất' để giúp họ bảo vệ đất nước và đồng minh tốt hơn.

Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc tập trận Vostok-2018

Tổng thống Putin đã tới khu vực Zabaikalsky, Siberia vào hôm qua (13/9) để theo dõi cuộc tập trận quân sự lớn mang tên Vostok-2018.

Theo mô tả của Bộ Quốc phòng Nga, đây là cuộc tập trận lớn nhất của Nga kể từ khi kết thúc chiến tranh Lạnh. Hơn 300.000 binh lính Nga cùng với binh lính Trung Quốc và Mông Cổ đã tham gia cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận của Nga có sự tham gia của quân đội Trung Quốc và Mông Cổ

Ông Putin đã khen ngợi “sự thành thạo” của quân đội Nga và “khả năng đối mặt với các mối đe dọa tiềm ẩn” của họ sau khi xem cuộc tập trận tại khu vực diễn tập Tsugol gần biên giới với Mông Cổ và Trung Quốc.

Theo ông Putin, cuộc tập trận Vostok-2018 thể hiện rằng quân đội Nga có khả năng đối phó với các mối đe dọa quân sự.

Nga mô tả cuộc tập trận trên chỉ mang bản chất phòng vệ, nhưng NATO lại cho rằng đây là cuộc diễn tập “xung đột quy mô lớn” và cho biết sẽ giám sát chặt chẽ.

Hải Yến -Theo Press TV

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tt-putin-tang-cuong-suc-manh-quan-doi-de-bao-ve-nga-va-dong-minh-3950355-d.html