TT Putin sẵn sàng gặp lãnh đạo Kim, mong muốn giúp Triều Tiên phát triển

Theo hãng tin Sputnik, trong một công điện gửi tới lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định chắc chắn rằng Nga và Triều Tiên có thể phát triển mối quan hệ cùng có lợi.

Ông Putin cũng nói với lãnh đạo Triều Tiên rằng ông sẵn sàng gặp gỡ ông Kim Jong-un trong tương lai gần để thảo luận các vấn đề trong khu vực cũng như mối quan hệ song phương. Công điện của ông Putin cũng chúc mừng ông Kim và đất nước Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm 73 năm quốc gia này được giải phóng khỏi tay Phát xít Nhật.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có công điện chúc mừng tới Triều Tiên và bày tỏ mong muốn gặp gỡ lãnh đạo Kim Jong-un.

“Tôi có thể khẳng định rằng tôi sẵn sàng gặp mặt ông trong tương lai gần để thảo luận về những vấn đề quan trọng về mối quan hệ giữa hai nước cũng như các vấn đề chính trị trong khu vực”, cộng điện cho biết.

Tổng thống Nga cũng chúc mừng ông Kim và Triều Tiên, rằng ông đánh giá cao việc ông Kim luôn nhớ đến việc Hồng quân Liên Xô và binh lính Triều Tiên đã cùng sát cánh chiến đấu với nhau trong Thế chiến II.

“Tôi chắc chắn rằng với những nỗ lực chung mà chúng ta, bao gồm Nga, Triều Tiên và Hàn Quốc, chúng ta có thể tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác có lợi lẫn nhau. Điều này có thể được bắt đầu bằng việc thực hiện các dự án do ba bên cùng hợp tác thực hiện”, công điện nói.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã được cải thiện đáng kể trong vài tháng trở lại đây với việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức gặp mặt trực tiếp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên sự xoa dịu căng thẳng này vẫn chưa giúp Triều Tiên được nói lỏng các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và Liên Hợp Quốc đã áp đặt trước đó.

Vào tháng 7, Tổng thống Putin trong một cuộc phỏng vấn đã nói rằng để bán đảo Triều Tiên được phi hạt nhân hóa hoàn toàn sẽ cần sự bảo đảm an ninh cho Triều Tiên từ cộng đồng quốc tế và Nga sẵn sàng giúp đỡ. Ông cũng nói rằng Nga có thể thực hiện những bước đi để thiết lập quan hệ hợp tác kinh tế với Triều Tiên.

Ngày 4/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gửi một bức thư mời lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm Nga và tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) được tổ chức vào ngày 11 đến 13/9 tới. Tuy nhiên, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết lãnh đạo Triều Tiên vẫn chưa xác nhận sẽ có mặt tại đây hay không.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tt-putin-san-sang-gap-lanh-dao-kim-mong-muon-giup-trieu-tien-phat-trien-post271633.info