TT Putin quyết tâm hoàn thiện tên lửa bí ẩn sau vụ nổ động cơ

Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh quyết tâm phát triển tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân sau vụ nổ khi thử nghiệm động cơ hồi đầu tháng 8.

5 kỹ sư và 2 người khác đã thiệt mạng khi động cơ tên lửa phát nổ tại khu vực thử nghiệm ở Biển Trắng vào ngày 8/8. Các chuyên gia quốc phòng cho rằng nó là một phần của tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân, mà Nga đang phát triển, BBC đưa tin.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thiện vũ khí này bất kể lý do nào”, Tổng thống Vladimir Putin nói với thân nhân những người thiệt mạng trong vụ nổ. Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết thêm, việc sở hữu công nghệ độc đáo như vậy là sự bảo đảm đáng tin cậy nhất cho hòa bình trên hành tinh.

Tổng thống Putin phát biểu với thân nhân những người thiệt mạng trong một buổi lễ tại Điện Kremlin. Ảnh: TASS.

Tổng thống Putin phát biểu với thân nhân những người thiệt mạng trong một buổi lễ tại Điện Kremlin. Ảnh: TASS.

Tổng thống Putin đã gặp gỡ thân nhân những người thiệt mạng tại Điện Kremlin hôm 21/11, để tuyên dương các gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ nổ. Tổng thống Putin không đề cập đến vũ khí cụ thể mà chỉ nói rằng các ý tưởng và giải pháp kỹ thuật của dự án là không có loại tương tự trên thế giới.

Động cơ đã hoàn thành thử nghiệm trên một nền tảng ngoài khơi tại khu thử nghiệm hải quân ở Nyonoksa, thì một đám cháy bùng phát và động cơ phát nổ hất văng những người xung quanh xuống biển, theo Tập đoàn Năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom.

Ngoài 7 người thiệt mạng, 6 người bị thương do vụ nổ. Mức độ phóng xạ tăng gấp 16 lần so với bình thường ở thành phố lớn nhất gần đó là Severodvinsk, cách 47 km từ khu thử nghiệm Nyonoksa.

Tuy nhiên, mức độ phóng xạ không đủ cao để gây ra các bệnh về phóng xạ, các nhân viên y tế điều trị thương vong từ vụ nổ không được cảnh báo về ô nhiễm phóng xạ. Hoạt động dọn dẹp tàn tích vụ nổ được thực hiện trong bí mật.

Nga chỉ xác nhận rằng một loại động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân đang được thử nghiệm vào thời điểm đó. Có một số suy đoán rằng nó có thể là tên lửa chống hạm, hoặc tàu ngầm không người lái.

Tuy nhiên, một số chuyên gia ở Nga và phương Tây cho rằng vụ thử nghiệm liên quan đến tên lửa hành trình liên lục địa 9M730 Burevestnik, NATO định danh là Skyfall. Tổng thống Putin từng mô tả tên lửa Burevestnik có tầm bắn không giới hạn.

Nó được thiết kế như một vũ khí để đáp trả cuộc tấn công hạt nhân đầu tiên của đối phương.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tt-putin-quyet-tam-hoan-thien-ten-lua-bi-an-sau-vu-no-dong-co-post1016427.html