TT Putin nói về việc ra tranh cử nhiệm kỳ mới

TT Nga Vladimir Putin đang xem xét tranh cử nhiệm kỳ mới với tư cách là TT nếu cử tri tán thành những thay đổi hiến pháp cho phép ông làm như vậy – các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Putin trong một cuộc phỏng vấn hôm qua (21/6).

TT Nga Putin

TT Nga Putin

Nga sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu toàn quốc từ ngày 25/6 đến1/7 về các thay đổi được đề xuất trong hiến pháp, bao gồm một sửa đổi cho phépTT Putin tìm kiếm thêm 2 nhiệm kỳ 6 năm làm TT khi nhiệm vụ hiện tại của ông kếtthúc vào năm 2024.

Những người phản đối cho rằng các cải cách được thiết kế nhằmcho phép TT Putin giữ quyền lực đến năm 2036. Trong khi đó điện Kremlin nói rằngcần có những cải cách này nhằm tăng cường vai trò của quốc hội, cải thiện chínhsách xã hội và hành chính công.

"Tôi không loại trừ khả năng ra tranh cử, nếu lựa chọn này cótrong hiến pháp. Chúng tôi sẽ xem xét" – TT Putin nói trong cuộc phỏng vấn – "Tôichưa quyết định bất kỳ điều gì cho chính bản thân mình".

Những thay đổi mà người dân Nga sẽ bỏ phiếu đã được quốc hôịvà Tòa án hiến pháp phê chuẩn, nó sẽ đặt lại việc kiểm đếm nhiệm kỳ của ôngPutin về số 0. Ông không thể tìm kiếm một nhiệm kỳ mới theo giới hạn hiến pháphiện hành.

Những thay đổi trên được nhiều người cho rằng sẽ được thôngqua trong cuộc bỏ phiếu.

Ông Putin đã nắm quyền lãnh đạo Nga 2 thập kỷ và hiện ông 67tuổi. Ông cho rằng việc tìm kiếm ứng cử viên kế nhiệm mình có thể gây ra một sựxao nhãng nếu ông không tiếp tục tranh cử.

"Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi biết rằng nếu việc này không xảyra, thì trong khoảng 2 năm, nhịp điệu làm việc bình thường trong nhiều bộ phậncủa chính phủ sẽ được thay thế bằng một cuộc tìm kiếm người kế nhiệm tiềm năng"– hãng tin Interfax dẫn lời ông Putin – "Chúng ta phải làm việc chứ không phảitìm kiếm người kế nhiệm".

Theo CNA

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tt-putin-noi-ve-viec-ra-tranh-cu-nhiem-ky-moi-20200622093908697.html