TT Putin: Một số lực lượng ở Mỹ đang làm mối quan hệ Nga - Mỹ trở nên rắc rối

Trong bài phát biểu gần đây, TT Putin đã lên tiếng cho rằng, một số lực lượng ở Mỹ làm cho mối quan hệ Nga - Mỹ đang tốt đẹp trở thành rắc rối.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có lời chia sẻ sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Donald Trump tại Helsinki rằng, đây là một cuộc gặp gỡ đầy thành công giữa đôi bên và sắp tới sẽ có một cuộc thỏa thuận hợp tác về kinh tế giữa hai quốc gia này.

Tuy nhiên, song song với lời chia sẻ đầy hân hoan đó, Tổng thống Nga Putin cũng nói về việc một số lực lượng ở Mỹ đang làm cho mối quan hệ giữa Nga – Mỹ ngày càng trở nên rắc rối hơn.

Phát biểu trong một cuộc họp với các đại sứ và đại diện thường trực tại Moscow hôm thứ Năm, ông Putin cáo buộc các lực lượng tại Hoa Kỳ đang cố gắng lật đổ mối quan hệ giữa Washington và Moscow.

"Chúng tôi thấy rằng có những lực lượng ở Hoa Kỳ sẵn sàng phá vỡ mối quan hệ Nga-Mỹ để thúc đẩy tham vọng của họ, trong bối cảnh xung đột chính trị trong nước ở Mỹ", ông Putin nói.

Tổng thống

Putin

: Một số lực lượng mỹ đang làm cho mối quan hệ Nga - Mỹ ngày càng đi xuống.

Trước đó, Tổng thống Trump đã bị nhiều công dân Mỹ buông lời chỉ trích, đồng thời nhận nhiều cáo buộc rằng Nga đã dính líu đến cuộc bầu cử của Mỹ ở năm 2016. Nhiều công dân Mỹ yêu cầu Tổng thống Trump phải từ chối cuộc gặp gỡ với Tổng thống Putin ở các cuộc hội nghị tiếp theo.

Giữa những lời chỉ trích nhắm vào Tổng thống Trump, ông Putin đã đưa ra quan điểm rằng, những kẻ đó là những người “đàn bà” và đây sẽ là một trong những nhân tố đưa mối quan hệ Nga – Mỹ ngày càng đi xuống.

“Họ đang từ chối mọi lợi ích về kinh tế đến từ các doanh nghiệp, họ cũng đang tự mình đánh mất những bản hợp đồng mang giá trị hàng triệu đô và thị trường nước Nga nói chung. Cũng như là một số nguồn lợi cho người lao động của Hoa Kỳ”, ông Putin nhận định.

Ông Putin tiếp tục chia sẻ: “Những giá trị hợp đồng này có thể là không nhiều cho Hoa Kỳ. Nó đôi khi chỉ đạt vài ngàn, vài trăm ngàn nhưng đó là những lợi ích về việc làm cho chính bản thân họ. Tôi không nói điều này để mắng hoặc khen ai cả. Tuyệt đối không”. Ông nhận định: "Đây là những sự kiện của cuộc sống hiện đại".

Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Nga vẫn tiếp tục mở cửa để hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Ông cho biết: "Là cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, chúng tôi có trách nhiệm đặc biệt về sự ổn định và an ninh chiến lược".

Ông nói thêm rằng, các cuộc đàm phán về hiệp ước START mới, một thỏa thuận nhằm cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân mà Mỹ và Nga có thể triển khai khoảng 1/3 cũng là "bước chính xác" vào thời điểm đó.

Trong cuộc họp mới đây, Ông Putin cũng đã tố cáo việc mở rộng quân đội NATO ở Đông Âu. Ông Putin nói: "Chìa khóa để cung cấp an ninh và an toàn ở châu Âu là mở rộng hợp tác và khôi phục niềm tin, chứ không phải trong việc triển khai cơ sở mới của NATO và cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới Nga hiện đang diễn ra".

Ông đưa ra lời quyết đoán: "Chúng tôi sẽ phản ứng một cách thích hợp với các bước tích cực như vậy, đặt ra một mối đe dọa trực tiếp tới Nga".

Tại hội nghị lần này, Tổng thống Putin đã dành thời gian để ca ngợi vai trò của Tổng thống Trump trong việc giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên, nhưng đồng thời cũng bày tỏ sự hối tiếc trong quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân của Iran.

"Tài liệu này có ý nghĩa quan trọng đối với việc không phổ biến vũ khí toàn cầu", ông Putin nói. "Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo tồn sự sắp xếp quan trọng này và ngăn chặn sự căng thẳng ngày càng tăng ở Trung Đông khỏi bị mất kiểm soát".

Như vậy, sau khi cuộc gặp gỡ giữa ông Trump với ông Putin đã nảy sinh lên nhiều ý kiến trái chiều về việc Hoa Kỳ đang nhún nhường đối với Nga. Và dĩ nhiên, điều này sẽ khiến cho mối quan hệ giữa Nga - Mỹ trở nên rắc rối hơn trước đó.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tt-putin-cho-rang-luc-luong-o-my-khien-moi-quan-he-di-xuong-a378680.html