TT Putin lệnh kiểm tra khả năng tác chiến quân đội Nga

Tổng thống Nga Putin đã lệnh một đợt kiểm tra với 16 cuộc tập trận đặc biệt để xác định khả năng sẵn sàng của quân đội Nga trước thềm cuộc tập trận quy mô chưa từng có Vostok-2018.

Một cuộc kiểm tra bất ngờ nhằm theo dõi tính sẵn sàng của quân đội Nga đã được thực hiện với Quân khu Trung tâm và Quân khu miền Đông, lực lượng không quân, vận tải và quân sự, bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Lực lượng quân đội Nga.

“Hôm nay, lúc 5h sáng theo giờ Moscow, theo quyết định của Tổng Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga, Bộ Chỉ huy và các đơn vị thuộc Quân khu Trung tâm và Quân khu miền Đông, lực lượng không quân, vận tải quân sự tầm xa đã chuyển trạng thái, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với tình huống báo động cao”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết ngày 20/8.

Đợt kiểm tra này nhằm chuẩn bị cho các đơn vị, đội hình tác chiến về khả năng hoàn thành nhiệm vụ và khả năng cơ động để có mặt kịp thời ở những địa điểm tác chiến, Bộ trưởng Shoigu lưu ý thêm.

Thời gian diễn ra đợt kiểm tra là từ ngày 20 đến 25/8, với 16 cuộc diễn tập đặc biệt.

“Để kiểm tra sự sẵn sàng của không quân và việc hoàn thành các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, một số đơn vị nhất định đã được chỉ định tham gia. Cần chú ý đặc biệt tới việc tổ chức, duy trì sự chỉ huy cũng như kiểm soát liên tục và ổn định đối với các lực lượng”, ông Shoigu nêu rõ.

Đợt kiểm tra này diễn ra ngay trước thềm cuộc tập trận Vostok-2018 diễn ra ở vùng Viễn Đông và Siberia của Nga. Đây là cuộc tập trận quy mô rất lớn, thậm chí hơn cả cuộc diễn tập Zapad-81 có sự tham gia của Mông Cổ và Trung Quốc.

Thông tin về số binh sĩ tham gia tập trận vẫn chưa được phía Nga công bố chính thức.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tt-putin-lenh-kiem-tra-kha-nang-tac-chien-quan-doi-nga-a382903.html