TT Putin ký luật 'mạnh tay' với kẻ tung tin tức giả mạo

Tổng thống Nga Putin vừa ký hai đạo luật kết tội những người xúc phạm biểu tượng nước Nga và lan truyền 'thông tin giả mạo' trên mạng. Thông tin này được truyền thông Nga đăng tải hôm qua.

Theo The Moscow Times, các đạo luật này là sự sửa đổi từ các luật thông tin đã có và được cả hai nghị viện Nga thông qua trong vòng chưa đến hai tháng.

Đạo luật thứ nhất được ông Putin ký ban hành nhằm xử lý các hành vi "xúc phạm các biểu tượng và thể chế Nhà nước". Người vi phạm sẽ bị phạt với mức tối đa là 300.000 ruble (4.500 USD) và bị giam 15 ngày nếu tái phạm.

Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga Putin

Đạo luật thứ 2 quy định những ai nếu loan truyền những thông tin giả mạo sẽ phải đối mặt với xử phạt hành chính tới 1,5 triệu buble (khoảng 22.900 USD).

Các nghị sĩ Nga cho biết, cơ chế mới trên là cần thiết để đấu tranh chống tình trạng đưa tin thức giả mạo và lạm dụng các bình luận online. Các luật mới cho phép các cơ quan chức năng chặn các trang mạng nếu không tuân thủ các yêu cầu dỡ bỏ thông tin mà nhà nước đã khẳng định là không đúng sự thật. Theo luật mới, cơ quan công tố có thẩm quyền quyết định mức nguy hiểm mà thông tin online giả mạo gây ra và yêu cầu cơ quan giám sát viễn thông Roskomnadzor hạn chế quyền truy cập các nguồn tin online này.

Các luật trên được ban hành ở Nga trong bối cảnh trên thế giới cũng xuất hiện làn sóng tin giả mạo gây ảnh hưởng không nhỏ.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tt-putin-ky-luat-manh-tay-voi-ke-tung-tin-tuc-gia-mao-a426403.html