TT Putin chỉ trích sự mở rộng của NATO

Hôm qua (3/12), TT Nga Putin đã chỉ trích việc NATO liên tục mở rộng – điều mà ông cho rằng vô ích vì không còn mối đe dọa từ Moscow sau sự sụp đổ của Liên Xô cũ năm 1991.

TT Nga Putin trong một cuộc họp.

Nói tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo Nga ở khu nghỉ dưỡng Sochi, Biển Đen, ông Putin nói rằng việc mở rộng của NATO đặt ra mối đe dọa cho Nga, nhưng ông hy vọng rằng mối quan tâm chung về an ninh cho tất cả sẽ thắng thế.

Bất chấp những căng thẳng, ông Putin nói rằng Nga vẫn sẵn sàng hợp tác với liên minh quân sự NATO.

Trong khi đó TT Mỹ Donald Trump lên án các đồng minh châu Âu trước thượng đỉnh của NATO tại London. Theo đó ông cho rằng TT Pháp Macron đưa ra những bình luận “khó chịu” về liên minh và Đức chi tiêu quá ít cho quốc phòng.

NATO đang có một cuộc họp ở London vào tuần này để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Ngay trước cuộc họp này, chính quyền TT Trump đã tuyên bố những kế hoạch áp thuế nặng nề vào hàng hóa Pháp để đáp trả quyết định của Paris trong việc đánh thuế các công ty công nghệ lớn tạo ra doanh thu tại thị trường Pháp và sử dụng sơ hở để tránh thuế doanh nghiệp.

Hải Yến -Theo Moscow Times/RT

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tt-putin-chi-trich-su-mo-rong-cua-nato-4051120-d.html