TT Pháp Macron: Thành viên của NATO không được mua 'rồng lửa' S-400

TT Pháp Emmanuel Macron đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga vì cho rằng, với tư cách là thành viên của NATO, về mặt kỹ thuật, Ankara không được phép mua hệ thống này.

Hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.

Nói tại thượng đỉnh NATO ở London, Anh, ông Macron nói rằng sự ổn định ở châu Âu phụ thuộc vào một cuộc hội đàm với Moscow, đồng thời cho biết tình trạng hiện tại không phải là giải pháp tốt cho các vấn đề đang diễn ra.

Trong khi đó, TT Mỹ Donald Trump nói rằng ông xem xét áp lệnh trừng phạt lên Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua hệ thống S-400 của Nga và đổ lỗi cho người tiền nhiệm của ông đã không bán cho Ankara hệ thống tên lửa của Mỹ.

“Chúng tôi đang xem xét vấn đề này và sẽ nói về điều đó” – TT Trump nói với các phóng viên – “Như các bạn biết, Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua hệ thống Patriot của chúng tôi và chính quyền cựu TT Obama không cho họ mua, tới khi Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng mua hệ thống khác thì chính quyền ông Obama mới cho họ mua hệ thống của Mỹ”.

Mỹ đã nhiều lần phản đối Ankara mua hệ thống phòng thủ của Nga vì nói rằng hệ thống này không tương thích với các tiêu chuẩn an ninh của NATO. Ankara khẳng định rằng S-400 sẽ không tạo ra mối đe dọa và vẫn đặt mua hệ thống của Nga bất chấp áp lực từ Mỹ.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận 2,5 tỉ USD để chuyển lô S-400 vào tháng 12/2017. Một thỏa thuận mua thêm lô S-400 mới dự kiến sẽ được ký vào năm 2020.

Hôm nay (6/12), Cơ quan hợp tác quốc phòng Nga cho biết Moscow và Ankara đang bàn thảo một thỏa thuận để vận chuyển lô S-400 mới. Thỏa thuận này rất có thể khiến mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ thêm căng thẳng.

Hải Yến -Theo Sputnik/AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tt-phap-macron-thanh-vien-cua-nato-khong-duoc-mua-rong-lua-s400-4051433-d.html