TT Nga Putin mong muốn tranh cãi nội bộ Mỹ chấm dứt

Nga quan tâm đến mối quan hệ ổn định với Mỹ và do đó muốn những tranh cãi nội bộ ở nước này chấm dứt – TT Nga Putin cho biết.

TT Nga Vladimir Putin.

TT Nga Vladimir Putin.

Trong một cuộc họp, TT Putin nói rằng số lượng các yếu tố bất ổn ở Mỹ không giảm, ví như các cuộc bạo loạn gần đây tại Mỹ.

“Một số người đã xông vào tòa nhà Quốc hội, 150 người bị bắt và đối mặt với án tù 15 đến 20 năm. Liệu tất cả những tranh cãi nội bộ này có dừng lại ở đó không? Chúng tôi không biết nhưng chúng tôi muốn họ dừng lại vì chúng tôi quan tâm đến những mối quan hệ ổn định với mọi đối tác chính của chúng tôi” – ông Putin nói

TT Nga lưu ý “các cuộc cãi vã nội bộ ngăn cản việc thiết lập sự ổn định như vậy trong quan hệ quốc tế do các lý do chính trị nội bộ”. Ông nhấn mạnh, về vấn đề này, không thể nói một cách chắc chắn “mối quan hệ của nền kinh tế hàng đầu thế giới với các đối tác và đối thủ cạnh tranh chính ở châu Á và châu Âu sẽ diễn ra như thế nào”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tt-nga-putin-mong-muon-tranh-cai-noi-bo-my-cham-dut-8lrePY8Mg.html