TT lúa gạo châu Á: Giá giảm tại Ấn Độ, tăng ở Việt Nam

Giá gạo xuất khẩu tại Ấn Độ tuần này giảm do nhu cầu chậm lại và đồng rupee yếu đi, trong khi gạo Việt Nam tăng trở lại nhờ một số hợp đồng mới ký và triển vọng sẽ có thêm hợp đồng mới.

TT lúa gạo châu Á: Giá đồng loạt tăng

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ giá giảm 8 USD/tấn xuống 419-423 USD/tấn.

“Những khách hàng như Bangladesh và Sri Lanka hiện không mua nhiều. Chúng tôi đang chờ giá tăng trở lại”, Reuters dẫn lời một nhà xuất khẩu ở Kakinada thuộc bang miền nam Ấn Độ, Andhra Pradesh, cho biết.

Đồng rupee đã giảm xuống mức thấp nhất gần 5 tháng, tạo cơ hội để các nhà xuất khẩu giảm giá.

Xuất khẩu gạo non – basmati của Ấn Độ giai đoạn tháng 4/2017- 2/2018 đã tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, lên 7,7 triệu tấn, do xuất mạnh sang Bangladesh, Benin và Sri Lanka.

Tuy nhiên, Bangladesh có thể giảm 66% khối lượng nhập khẩu trong niên vụ 2018/19, xuống 1,2 triệu tấn, do sản lượng trong nước tăng.

Tại Việt Nam, gạo 5% tấm giá tăng tuần thứ 3 liên tiếp lên 435 – 440 USD/tấn, từ mức 425 – 430 USD/tấn cách đây một tuần, nhờ gần đây ký được hợp đồng với Indonesia và Philippines.

Ngoài ra, diện tích trồng lúa thường đang giảm dần vì nông dân tăng trồng lúa thơm, do đó giá gạo cũng tăng dần lên. Các thương gia dự báo giá sẽ duy trì cao bởi sẽ có thêm hợp đồng nữa trong những tuần tới.

“Có tin Philippines sẽ mời Việt Nam và Thái Lan tham gia đấu thầu trong hợp đồng 250.000 tấn gạo 25% tấm giao vào tháng 5 và 6, cuộc thầu dự kiến sẽ diễn ra vào thứ 5 tới (19/4) và kết quả sẽ công bố vào 24/4”, Reuters dẫn lời một thương gia ở TP HCM cho biết.

Việt Nam đã xuất khẩu 658.818 tấn gạo trong tháng 3, tăng 94% so với tháng 2, theo số liệu của Hải quan. Còn theo thống kê của Chính phủ thì khoảng 520.000 tấn. Xuất khẩu trong quý 1 tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,49 triệu tấn, thu nhập tăng 38,1%.

Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan giá hiện khoảng 437-438 USD/tấn, FOB Bangkok, so với 430-448 USD/tấn cách đây một tuần, trong bối cảnh giao dịch chậm lại trước lễ hội Té nước (Songkran, hay Tết cổ truyền của Thái Lan) diễn ra trong khoảng thời gian 12-16/4.

Các nhà xuất khẩu đang kỳ vọng sẽ ký được hợp đồng mới với Indonesia và Philippines, đồng thời cũng đang hy vọng sẽ nhận được đơn đặt hàng mua gạo đồ từ châu Phi vào cuối năm nay.

Nguồn: VITIC/Reuters

Thu Hải

Vinanet

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/nong-nghiep/tt-lua-gao-chau-a-gia-giam-tai-an-do-tang-o-viet-nam-693117.html