TT - Huế: Xử lý mâu thuẫn kiểu côn đồ, nam thanh niên bị bắt khẩn cấp

Có mâu thuẫn với nạn nhân trước đó, đối tượng Nguyễn Trọng Tấn, sinh năm 1988, trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đã dùng dao chém liên tiếp khiến anh Hùng bị thương. Hiện, đối tượng đã bị bắt khẩn cấp.

Công an huyện Phú Lộc cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trọng Tấn, sinh năm 1988, trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế về hành vi Cố ý gây thương tích.

Công an huyện Phú Lộc vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trọng Tấn về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận: do có mâu thuẫn từ trước với anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1983, trú tại huyện Phú Lộc) nên tối ngày 23/4, Nguyễn Trọng Tấn cầm dao đến quán cà phê Vân Tây.

Tại đây, khi thấy anh Hùng, Tấn xông vào, dùng dao chém liên tiếp vào người khiến anh Hùng bị thương, phải cấp cứu tại bệnh viện Hòa Mỹ - TP. Đà Nẵng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Văn Nghĩa

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/tt-hue-xu-ly-mau-thuan-kieu-con-do-nam-thanh-nien-bi-bat-khan-cap-post35174.html