TT - Huế: Người dân trăn trở vì 'có đường sinh, không có đường tử'

Tại thôn Nam Phước, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, một tuyến đường dài 420m dù đã được quy hoạch nhưng sau đó bị cắt giảm khỏi công trình. Hiện nay, tuyến đường này xuống cấp trầm trọng gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân.

Cụ thể, trao đổi với PV báo Kinh tế nông thôn, ông Đường Minh Tám, Đại biểu hội đồng nhân dân xã Lộc An, Trưởng thôn Nam Phước và một số hộ dân khác cho biết, tại thôn Nam Phước có một tuyến đường dài khoảng 400m nối từ thôn đến đường kênh Hồ Truồi hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, cây cối mọc um tùm, ổ voi, ổ gà xuất hiện rất nhiều và đọng nước thành từng vũng lớn khiến nơi đây vô cùng nhếch nhác.

Thêm nữa, tuyến đường này nối đến khu vực canh tác của nhiều hộ dân và qua nghĩa trang nhân dân. Tuy nhiên, chính sự xuống cấp của tuyến đường này khiến sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Xuất phát từ thực tiễn trên một số người dân đã nơi đây là “có đường sinh nhưng không có đường tử”.

Theo phản ánh của ông Tám và các hộ dân, khoảng năm 2015 trong một công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư bao gồm cả đoạn đường này và có tổng đầu tư khoảng 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi giải phóng san lấp mặt bằng xong thì không thấy nơi đây được đổ bê tông.

Tiếp đó, sau khi phản ánh với chính quyền địa phương trong nhiều cuộc họp Hội đồng nhân dân xã ông Tám được biết, do tuyến đường này có ít hộ dân sinh sống, ít tính cấp thiết nên chủ đầu tư điều chỉnh quy mô dự án và cắt giảm khối lượng xây dựng ở đây.

Với tư cách là Đại biểu hội đồng nhân dân xã Lộc An, Trưởng thôn Nam Phước, ông Tám cũng như nhiều hộ dân địa phương mong muốn tuyến đường này sớm được xây dựng kiên cố, sạch sẽ để người dân thuận tiện trong việc đưa tiễn người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bên cạnh đó, nhiều người vẫn mong muốn được các đơn vị chức năng liên quan công khai về phần kinh phí khi điều chỉnh, cắt giảm khối lượng khi xây dựng tuyến đường này vào năm 2015 đã được xử lý như thế nào?

Tuyến đường ở thôn Nam Phước nối đến đường kênh Hồ Truồi có chiều dài 420m đã bị xuống cấp trầm trọng gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân tại đây.

Trao đổi về sự việc này ông Hồ Đắc Sự, Chủ tịch UBND xã Lộc An cho biết, tuyến đường nói trên đã được thay đổi và chuyển sang xây dựng tuyến đường khác do tính cấp thiết về dân sinh ở đây chưa cao.

Về định hướng cho việc xây dựng tuyến đường này, vị Chủ tịch xã Lộc An thông tin, UBND xã này đã đưa tuyến đường nối từ thôn Nam Phước đến đường kênh Hồ Truồi vào hạng mục được ưu tiên xây dựng trong giai đoạn 2020 – 2025.

Về phía Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc ban xác nhận tuyến đường nói trên thuộc công trình Đường liên thôn Nam Phổ Cần – Nam Phổ hạ, xã Lộc An và do đơn vị này là chủ đầu tư.

Ông Hiệp cho biết thêm, công trình trên được xây dựng vào năm 2015, tuy nhiên, sau khi khảo sát thực tế, chủ đầu tư nhận thấy tuyến dường này không cấp thiết trong vấn đề phục vụ dân sinh và để tiết kiệm nguồn vốn đầu tư xây dựng nên đơn vị này đã quyết định trình lãnh đạo huyện cho phép điều chỉnh quy mô dự án, cắt giảm khối lượng 420m đường và công trình cuối tuyến chính đang được đề cập.

Sau khi nhận được phản ánh về tình trạng xuống cấp trầm trọng tuyến đường tại thôn Nam Phước, đại diện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc cho biết, đơn vị này sẽ trực tiếp kết hợp với địa phương kiểm tra tình hình thực tế trình lãnh đạo để có hướng xử lý kịp thời nhằm đảm bảo cho cuộc sống của người dân nơi đây thuận lợi hơn.

Văn Nghĩa

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/tt-hue-nguoi-dan-tran-tro-vi-co-duong-sinh-khong-co-duong-tu-post31769.html