TT-Huế: Ngư dân thực hiện nghiêm túc việc cải hoán tàu cá

Để tránh những rủi ro trong quá trình hoạt động, khi cải hoán tàu cá, cần tuân thủ trình tự, thủ tục, hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Theo nhiều thông tin, ở tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác cải hoán tàu cá đang được bà con ngư dân thực hiện nghiêm túc.

Tháng 3/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản. Đáng chú ý trong đó là quy định việc cải hoán tàu thuyền.

Cụ thể, theo Chương 5 của Nghị đinh số 26/2019/NĐ-CP quy định việc quản lý tàu cá, tàu công vụ, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá các cơ sở cải hoán tàu, thuyền phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành, cùng với đó, người dân khi cải hoán tàu thuyền cần tuân thủ tuân thủ trình tự, thủ tục, hướng dẫn của các cơ quan chức năng khi cải hoán tàu cá để tránh những rủi ro.

Những thông tin ghi nhận được cho thấy, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đầu năm 2019 đến nay công tác cải hoán tàu thuyền đang diễn ra thuận lợi.

Công tác cải hoán tàu cá tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn ra nghiêm túc và thuận lợi.

Theo ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, trong năm 2019, tại địa phương này có 03 trường hợp cải hoán về máy và được thực hiện đúng theo các quy trình, thủ tục hành chính quy định.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Phú Hải, huyện Phú Vang cho biết, việc cải hoán tàu thuyền là công việc thường xuyên hằng năm qua đó giúp bà con nâng cao hiệu quả lao động. Trong thời gian qua, tại địa phương này chủ yếu cải hoán về máy từ 90 CV lên 400 CV trở lên, hiện nay, xã Phú Hải có 46 chiếc thuyền có công suất 400 CV trở lên trong đó chiếc có công suất cao nhất là 820 CV.

Khi thực hiện cải hoán tàu thuyền, bên cạnh nguồn vốn của bà con nhân dân tự bỏ ra có sự hỗ trợ của các ngân hàng chính sách nên công tác này diễn ra khá thuận lợi, ông Bình chia sẻ thêm.

Một trong những cơ sở được nhiều bà con ngư dân ở Thừa Thiên Huế lựa chọn khi cải hoán tàu cá.

Về vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đầu năm 2019 đến nay, địa phương này có 12 tàu thuyền cải hoán về máy không có tàu thuyền nào cải hoán về vỏ tàu. Các tàu thuyền cải hoán này đều thực hiện trên các tàu thuyền có công suất 90 CV trở lên và thực hiện tại các cơ sở đóng, cải hoán được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép.

Văn Nghĩa

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/tt-hue-ngu-dan-thuc-hien-nghiem-tuc-viec-cai-hoan-tau-ca-post30749.html