TT-Huế: Một hiệu trưởng xin về làm giáo viên

Một hiệu trưởng trường THCS tại Phú Vang (TT-Huế) vừa được giải quyết theo nguyện vọng chuyển từ vị trí công tác lãnh đạo về làm giáo viên bộ môn ở một trường khác gần nhà, với lý do sức khỏe, tuổi tác và áp lực công việc.

Thầy giáo Nguyễn Viết Giàu thôi làm hiệu trưởng Trường THCS Thuận An để xin về làm giáo viên.

Thầy giáo Nguyễn Viết Giàu thôi làm hiệu trưởng Trường THCS Thuận An để xin về làm giáo viên.

Chiều 25/11, ông Võ Văn Thịnh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Vang (TT-Huế), xác nhận với PV Tiền Phong: thầy giáo Nguyễn Viết Giàu - hiệu trưởng Trường THCS Thuận An (thị trấn Thuận An, Phú Vang), vừa được bố trí về làm giáo viên tại một trường gần nhà, thể theo nguyện vọng của người này.

Nơi thầy giáo Nguyễn Viết Giàu chuyển đến, với nguyện vọng làm giáo viên đứng lớp giảng dạy môn Toán, là Trường THCS Phú Thượng (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang). Quyết định liên quan công việc mới của thầy giáo Nguyễn Viết Giàu có hiệu lực cách đây đã nửa tháng, bắt đầu từ 10/11/2020.

Trước đó, Phòng GD&ĐT huyện Phú Vang nhận được đơn trình của thầy giáo Nguyễn Viết Giàu đề đạt nguyện vong được thuyên chuyển về làm giáo viên tại Trường THCS Phú Thượng. Cơ quan này sau đó cùng Phòng Nội vụ thực hiện các bước quy trình, thủ tục liên quan công tác tổ chức cán bộ trình UBND huyện Phú Vang xem xét giải quyết.

Theo tìm hiểu của PV, thầy Nguyễn Viết Giàu (57 tuổi, ngụ tại Vĩ Dạ, TP Huế). Trước khi về làm hiệu trưởng Trường THCS Thuận An với thời gian khoảng 8 năm, thầy Giàu từng công tác tại Trường THCS Phú Thuận (Thuận An).

Theo ông Võ Văn Thịnh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Vang, thầy giáo Nguyễn Viết Giàu là người tâm huyết với nghề, tuy có những lúc thiếu chặt chẽ trong xử lý công việc, nhưng nhìn chung cả quá trình giảng dạy và làm công tác quản lý, thầy luôn hoàn thành nhiệm vụ. Qua xem xét điều kiện sức khỏe, tuổi tác và theo đề nghị được về giảng dạy gần nhà của thầy giáo Giàu, cấp có thẩm quyền giải quyết theo nguyện vọng của người này.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/tthue-mot-hieu-truong-xin-ve-lam-giao-vien-1755139.tpo