TT-Huế: Lối sống lệch lạc của giới trẻ hiện nay

Chưa bao giờ, tình trạng sử dụng ma túy tập thể trong giới trẻ ở TT-Huế lại 'nóng' như thời gian gần đây. Núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau từ karaoke, quán bar, vũ trường, nhà nghỉ, ma túy đang từng bước len lỏi đi sâu vào giới trẻ... Dù không phức tạp như một số địa phương trọng điểm khác nhưng xem ra tội phạm ma túy ở TT-Huế cũng đang ở mức báo động và càng ngày diễn biến càng phức tạp.

Mặc dù, thời gian gần đây, CA các địa phương trên toàn tỉnh TT-Huế đã liên tục đột kích hàng chục khách sạn, nhà nghỉ, karaoke giữa đêm khuya, bắt giữ hàng trăm nam, nữ thanh niên đang trong tình trạng “phê” ma túy. Không những nhiều nhà nghỉ, karaoke ở trung tâm TP Huế sau khi vào “tầm ngắm” của lực lượng CA mà các các nhà nghỉ, kara oke “làng”, giáp ranh TP Huế cũng được các cơ quan chú trọng kỹ càng.

Vào 1h 20 sáng ngày 5/1/2021,tại nhà nghỉ K.A (đường Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, TP Huế), phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH và Công an phường Phú Nhuận tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ này.Tại thời điểm kiểm tra, nhà nghỉ có 34 người, trong đó có 30 khách thuê phòng, 4 người quản lý, điều hành. Kiểm tra các phòng Vip, 201, 202, 301,402 của nhà nghỉ, lực lượng Công an phát hiện có 30 đối tượng (23 nam, 7 nữ) sử dụng trái phép chất ma túy. Test nhanh, có 29 đối tượng dương tính với chất ma túy.Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều túi nilon chứa các loại viên nén và tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy.

Sau đó, lúc 3 giờ ngày 22/1/2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Huế và Công an phường Xuân Phú – TP. Huế kiểm tra hành chính đột xuất tại khách sạn Victory, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Xuân Phú.

Khách Sạn Victỏy hotel đường Nguyễn Hữu Thọ

Khách Sạn Victỏy hotel đường Nguyễn Hữu Thọ

Tại đây, công an bắt quả tang Nguyễn Văn Thắng (SN 1983), Phan Thị Quỳnh Anh (SN 1989), Hồ Thị Diệu Hồng (SN 1981, cùng trú TP. Huế); Nguyễn Thảo Hương (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 1 gói nilon có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi vấn là ma túy cùng với nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Qua text nhanh, các đối tượng đều dương tính với ma túy.Vào lúc 1h ngày cùng ngày, một tổ công tác khác của Công an TP. Huế phát hiện quán Karaoke Royal, đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ hoạt động quá giờ quy định. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 4 đối tượng dương tính với ma túy.

Tiếp đến, vào lúc 23 giờ ngày 27/3/2021 tại cơ sở kinh doanh karaoke Quỳnh Hương đường Lê Thánh Tôn phường Thuận Thành,TP Huế lực lượng công an đã phát hiện 26 đối tượng. Qua kiểm tra, phát hiện 3 nhân viên quán karaoke Q.H. tàng trữ trái phép chất ma túy, 12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 9 đối tượng đánh bạc ăn tiền. Test nhanh có 17 đối tượng dương tính với ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 5,7 gam ma túy; 2,1 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.

Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh triệt xóa thành công tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại 1 nhà nghỉ ở địa bàn TP Huế, bắt giữ 47 đối tượng có liên quan. Đây là tụ điểm có đông đối tượng tụ tập sử dụng ma túy nhất từ đầu năm 2021 đến nay.

45/47 đối tượng dương tính với chất ma túy

Cách đó không lâu, ngày 13/12/2020, xảy ra vụ việc gây bàng hoàng giới trẻ và người dân TP Huế, một thanh niên nghi bị đột quỵ khi đang vui chơi cùng các bạn tại phòng “ Bay” tại Karaoke Win Win 86A đường Lê Lợi,phường Phú Hội giữa trung tâm TP Huế.

Theo thông tin tìm hiểu của phóng viên, một thanh niên tên B. 22 tuổi trú tại UBND phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị ngã quỵ khi đang vui chơi cùng các bạn tại phòng “ Bay” tại Karaoke Win Win 86A đường Lê Lợi, phường Phú Hội giữa trung tâm TP Huế.Sau đó thanh niên này đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng thanh niên tên B. đã chết trước đó.

Bệnh viện Tâm thần (BVTT) Huế cho biết, khoảng 3 năm trở lại đây, số bệnh nhân (BN) mắc rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng ma túy, chất gây ảo giác điều trị tại BV này tăng đột biến. Năm 2017, số lượt BN bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất ma túy, chất gây ảo giác (F16, F19) điều trị nội trú và ngoại trú tại BVTT Huế là 343 người. Đến năm 2018, tăng lên 728 người và từ đầu năm 2019 đến nay, số BN thuộc diện này điều trị lên tới gần 1.000 người. Theo thống kê, trong số BN rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng ma túy thì số BN chơi ma túy “đá” chiếm đến 1/3 và đa phần là giới trẻ, chủ yếu từ 18 đến 22 tuổi.

Một bác sĩ ở BVTT Huế cho hay, ma túy đá là chất kích thích mạnh, có chứa chất dạng Methamphetamine hoặc Amphetamine được tổng hợp từ các hóa chất. “Ngáo đá” xảy ra khi cá nhân sử dụng ma túy đá xuất hiện các hoang tưởng ảo giác như ảo thị, ảo thanh, ám ảnh bị hại, bị giết. Tình trạng này khá nguy hiểm, nó có thể khiến người bị “ngáo đá” có hành vi tự sát hoặc giết người.

Thượng tá Hoàng Ngọc Thạch, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “ Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo đôn đốc kiểm tra rà soát nắm rõ tình hình kịp thời hơn nữa bên cạnh đó tiến hành song song công tác tuyên truyền cho người dân nắm rõ tác hại của ma túy nhất là đối với tầng lớp giới trẻ, để các cháu các em không đi sai đường hay có suy nghĩ lệch lạc về ma túy”.

Huyền Trang

Nguồn Khỏe 365: https://khoe365.nguoiduatin.vn/tt-hue-loi-song-lech-lac-cua-gioi-tre-hien-nay-75299.html