TT-Huế : Lễ cầu siêu 13 liệt sĩ hy sinh trong khi cứu nạn

Tối 17-10-2020, tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 (P.Thuận Lộc, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), chư Tăng đã trang nghiêm cử hành nghi thức tưởng niệm, cầu siêu 13 liệt sĩ hy sinh hôm 13-10 ở Trạm bảo vệ rừng 67 khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở công trình thủy điện Rào Trăng 3.

Nghi lễ cầu siêu truyền thống Phật giáo cố đô được cử hành trang nghiêm

Hiện diện niêm hương cầu nguyện có HT.Thích Giác Đạo, UV HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; HT.Thích Huệ Phước, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm sám chủ; hộ niệm có chư Tăng sinh Học viện Phật giáo VN tại Huế và Tăng chúng chùa Từ Lâm.

Chư Tăng đã thiết trí đàn tràng Phật tượng trang nghiêm, cử hành nghi lễ cầu siêu truyền thống Phật giáo cố đô thiêng liêng. Thân nhân các gia đình liệt sĩ cũng đã tham dự cầu nguyện trong không khí thiêng liêng.

11 quân nhân hy sinh được tổ chức theo nghi thức lễ tang quân đội. 2 cán bộ của tỉnh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tổ chức lễ tang theo quy định của địa phương.

Sau khi nhập quan, lễ viếng tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 bắt đầu từ 7g đến 11g ngày 18-10, lễ truy điệu diễn ra từ 11g đến 12g, và từ 12g đến 13g ngày 18-10 tổ chức lễ di quan.

Tuy nhiên, trong tối nay, ngoài các đồng đội, rất đông người dân đã đến thắp hương tưởng niệm những chiến sĩ, cán bộ đã hy sinh trong niềm kính tiếc vô hạn.

13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67, X.Phong Xuân, H.Phong Điền, tỉnh TT.Huế - Đồ họa: Zing.vn

Ảnh: Chùa Từ Lâm

Quảng Điền/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//vanhoa/phatgiao/2020/10/17/32d689/