TT-Huế: Hơn 12.000 thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2019

Sáng nay, gần 900.000 sĩ tử trên cả nước đã bước vào ngày thi đầu tiên. Thừa Thiên – Huế có 12.140 thí sinh dự thi.

Như lịch thi đã được công bố, hôm nay các sĩ tử sẽ thi 2 môn Ngữ Văn và Toán. Trong đó, môn Ngữ Văn thi theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Thừa Thiên – Huế cho biết: Năm nay, tỉnh có 31 điểm thi với 519 phòng thi được đặt tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn nhằm đảm bảo hợp lý và tạo thuận lợi nhất cho việc dự thi của học sinh.

 Học sinh đang vội vã chạy vào địa điểm thi

Học sinh đang vội vã chạy vào địa điểm thi

Bên cạnh đó, Sở sẽ lựa chọn kỹ đội ngũ tổ chức in sao đề thi, trang thiết bị phục vụ công tác in sao đề thi để đảm bảo tính bảo mật, an toàn, chính xác, chất lượng của đề thi. Theo đó, Sở sẽ bố trí lực lượng bảo vệ ở hai vòng độc lập khu vực in sao đề thi, kiểm tra an ninh khu vực in sao đề thi, có biện pháp bảo mật thông tin trong quá trình in sao đề thi…

Đồng hành cùng con em trong kỳ thi THPT Quốc gia, các phụ huynh cũng hồi hộp, thấp thỏm không kém với sự lo lắng, tập trung để làm bài của các thí sinh trong phòng thi.

Đảo quanh tại các điểm thi trên địa bàn thành phố, PV rất dễ chứng kiến hình ảnh các bậc phụ huynh đợi con trong tâm trạng hồi hộp kèm chút âu lo, cùng câu hỏi không biết con có làm bài thi tốt hay không? Ánh mắt luôn hướng về cổng trường chờ đợi…

"Con đi thi mà mẹ lo muốn chết. Nhưng cũng giấu trong lòng thôi để không ảnh hưởng đến tâm lý của con. Tôi luôn tạo tâm lý thoải mái nhất cho cháu trong kỳ thi. Hy vọng cháu sẽ đạt được nguyện vọng vào trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng” – chị Hoài An chia sẻ.

Một số hình ảnh PV ghi lại trong ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia

Bình Nguyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/tt-hue-hon-12-000-thi-sinh-tham-gia-ky-thi-thpt-quoc-gia-2019-303704.html