TT-Huế: Hai người mất tích và bị thương, gần 1.000 ngôi nhà bị ngập

Theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên-Huế, mưa lũ trên địa bàn đã gây thiệt hại ban đầu làm một người mất tích, một người bị thương và gần 1.000 ngôi nhà bị ngập.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà bị ngập trong nước. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà bị ngập trong nước. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Chiều 8/10, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết mưa lũ trên địa bàn đã gây thiệt hại ban đầu làm một người mất tích, một người bị thương và gần 1.000 ngôi nhà bị ngập từ 0,3-0,8m.

Trường hợp mất tích là Dương Phước Hải, sinh 1989, ở Tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, bị mất tích tại hồ Bàu Sen lúc 21 giờ ngày 7/10 khi đi săn bắt chim. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích.

Trường hợp người bị thương là Nguyễn Khoa Nam, 20 tuổi, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, bị rắn cắn, đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Thống kê ban đầu, mưa lớn và nước lũ đổ về đã làm gần 1.000 nhà dân bị ngập, tập trung chủ yếu ở các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Thu thuộc huyện Phong Điền và khu vực phường An Tây, thành phố Huế.

Mưa lớn đã gây ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Quảng Điền, Phong Điền; nhấn chìm hàng chục hécta hoa màu trên địa bàn huyện Phú Vang và Quảng Điền.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của triều cường, bờ biển của tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục bị sạt lở nặng với chiều dài khoảng hơn 9km, tập trung ở các đoạn qua xã Giang Hải (huyện Phú Lộc), Phú Thuận, Phú Diên, Phú Hải (huyện Phú Vang), xã Hải Dương (thị xã Hương Trà). Bên cạnh đó, bờ sông Hương qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà bị sạt lở với chiều dài khoảng 50m.

Hiện nay, mực nước lũ trên sông Hương đang trên báo động 1 là 0,58m; nước trên sông Bồ dưới báo động 2 là 0,6m; sông Tả Trạch dưới báo động 1 là 0,73m.

Do triều cường, sóng cao nên khả năng thoát lũ chậm. Hiện nay, mực nước các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn./.

Đỗ Trưởng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tthue-hai-nguoi-mat-tich-va-bi-thuong-gan-1000-ngoi-nha-bi-ngap/668167.vnp